Thứ 6, 29/03/2024, 12:57[GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 6, 31/12/2021 | 11:03:32
5,437 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), sáng ngày 31/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình); Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài Bác Hồ với nông dân tại Quảng trường Thái Bình.

Video: 311221-CLIP_BTV_TINH_UY_DANG_HUONG_TUONG_NIEM_CHU_TICH_HCM.mp4

Dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đem lại tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kính dâng mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Vũ Thư dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

Cách đây tròn 55 năm, ngày 31/12/1966, quê hương Thái Bình vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ về thăm lần thứ năm, mừng công Thái Bình đạt 5 tấn thóc/héc ta. Đây là sự kiện trọng đại, kỷ niệm thiêng liêng mãi mãi khắc ghi trong tâm trí và tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lời căn dặn của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực tinh thần to lớn thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các hiện vật trưng bày tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư). 

Tất Đạt  

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày