Đợt 1 lấy nước vụ Đông Xuân: Tình hình nguồn nước tương đối thuận lợi
Thủy điện Hòa Bình duy trì phát điện qua các tổ máy bảo đảm cấp nước cho hạ du phục vụ sản xuất Đông Xuân. Ảnh: VGP/Toàn Thắng
Đợt 1 lấy nước diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 4/1 và kết thúc vào 24h ngày 6/1. Trong thời gian này, yêu cầu mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội phải được duy trì trên 1,7 m.
Tuy nhiên trong thực tế, số liệu thủy văn quan trắc được cho thấy, trong ngày đầu tiên lấy nước đợt 1 (ngày 4/1) mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội trung bình đạt 1,82 m, cao nhất lúc 11h đạt 2,21 m.
Trong ngày thứ 2 của đợt đầu lấy nước (ngày 5/1) tính đến 16h, mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội trung bình đạt 1,76 m, cao nhất lúc 13h đạt 2,21 m.
Theo đánh giá của Tổng cục Thủy lợi, mực nước được duy trì đều cao so với yêu cầu đã cơ bản bảo đảm điều kiện cho các công trình thủy lợi vận hành, lấy nước hiệu quả.
Cụ thể, đối với các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và TP. Hà Nội các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm dã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt để tiến hành nước. Nhiều địa phương diện tích đủ nước tính đến 16h ngày 5/1 đạt tỉ lệ cao như tỉnh Phú Thọ đã có gần 17.000 ha diện tích đủ nước, đạt 47,54% kế hoạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã có gần 20% diện tích gieo cấy đủ nước.
Đối với các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều tại Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình đủ điều kiện vận hành hiệu quả. Tính đến 16h ngày 5/1, tỉnh Nam Định đã có trên 17.000 ha diện tích gieo cấy được lấy đủ nước, đạt 22,40% kế hoạch, tỉnh Ninh Bình, diện tích đủ nước đã đạt 19,40% kế hoạch.
Tổng cục Thủy lợi cho biết, trong đợt 1 lấy nước, các địa phương chủ yếu lấy nước để thau chua, rửa mặn, thau rửa hệ thống thủy lợi, tích trữ nước vào hệ thống kênh mương, vùng trũng. Tuy nhiên tranh thủ tình hình thủy văn và nguồn nước thuận lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương cần tập trung chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa công suất các phương tiện để lấy nước và tích trữ nước vào hệ thống kênh mương nội đồng, ao hồ, vùng thấp trũng để tiết kiệm nguồn nước tưới, góp phần rút ngắn thời gian điều tiết nguồn nước từ các hồ thủy điện phục vụ sản xuất Đông Xuân nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Theo baochinhphu.vn
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang