Thứ 6, 29/03/2024, 05:24[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình

Thứ 6, 07/01/2022 | 20:00:46
5,096 lượt xem
Chiều ngày 7/1, Đoàn công tác của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư quy định về Trường Chính trị chuẩn; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Video: 7122-DONG_CHI_GIAM_DOC_HOC_VIEN_CHINAI_THAI_BINH.mp4

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2021, Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định cử các cán bộ, lãnh đạo quản lý đương chức và dự nguồn thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh đi đào tạo, học tập bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo kế hoạch và yêu cầu đề ra. Hàng năm, Tỉnh ủy rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp chọn cử cán bộ đi học lý luận chính trị gồm hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, hệ không tập trung tại tỉnh và đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nội dung, hình thức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được đổi mới, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng tập trung trong nhà trường với rèn luyện thực tiễn, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm với cập nhật kiến thức mới… Qua đó, nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy sáng tạo, đổi mới về phương pháp công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, căn cứ Quy định số 11-QĐ/TW, nhà trường đã tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích thực trạng và đang xây dựng dự thảo đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, hiện nay trường còn thiếu một số tiêu chí, kiến nghị, đề xuất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học và cơ sở, vật chất... để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành mục tiêu đến quý III năm 2024, Trường Chính trị tỉnh được công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1, đến quý III năm 2028 được công nhận chuẩn mức 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị gắn với việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng mà Thái Bình quan tâm, duy trì đều đặn, xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định để chuẩn bị cho một giai đoạn, nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu mới, mang khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân, công tác đào tạo cán bộ nói chung và trách nhiệm, sứ mệnh của Trường Chính trị tỉnh nói riêng được đề cao. Khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đi trước một bước, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác, trong đó việc xây dựng đề án Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh chủ động triển khai các nhiệm vụ, thống nhất, đồng thuận trong nội bộ, thể hiện quyết tâm vươn lên trên cơ sở kế thừa truyền thống của nhà trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo đề án đúng thời gian, bảo đảm chất lượng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành nhiệm vụ để vươn lên mạnh mẽ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao ý chí, quyết tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp tục kế thừa truyền thống một trường anh hùng, quê hương giàu truyền thống cách mạng, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn ở địa phương; từ đó tham mưu tích cực cho tỉnh trong công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ của tỉnh cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn. Cùng với công tác giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường phải là một trong những lực lượng chủ công của tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với mục tiêu xây dựng Trường Chính trị chuẩn, cần sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của tỉnh và Trường Chính trị tỉnh, phải xác định rõ lộ trình cụ thể, từng nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn để tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành để xây dựng nhà trường thành trường chính trị chuẩn và nằm trong nhóm trường điểm của cả nước.

Trịnh Cường – Tất Đạt


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày