Thứ 6, 26/04/2024, 13:15[GMT+7]

Xã Tiến Đức: Tổ chức hoàn táng phần di cốt ngôi mộ cổ phần Cựu

Thứ 3, 11/01/2022 | 16:23:41
2,714 lượt xem
Sáng ngày 11/1, xã Tiến Đức (Hưng Hà) phối hợp với Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần tổ chức hoàn táng di cốt ngôi mộ cổ phần Cựu.

Các đại biểu dâng hương tại lễ hoàn táng phần di cốt ngôi mộ cổ phần Cựu tại xã Tiến Đức (Hưng Hà).

Mộ cổ phần Cựu được Viện Khảo cổ và Ty Văn hóa  - Thông tin Thái Bình  tổ chức khai quật vào năm 1980. Lòng mộ có quách và quan tài làm bằng gỗ, vít đinh đồng, khi khai quật mộ cổ không còn nguyên vẹn, tấm thiên và mặt trên của quách đã bị mất, trong quan tài có tro than mịn, màu xám trắng, một số mẩu xương có vết cháy dở, cánh hoa, nhị hoa bằng vàng, tiền đồng có khắc chữ khai nguyên. Bên ngoài quan tài đặt hai quả chuông đồng cao 6cm, đường kính đáy 3cm và ba lọ sứ cao 30cm, đường kính miệng 10cm.

Các thủ tục, nghi thức hoàn táng được thực hiện theo truyền thống văn hóa dân tộc và phong tục, tập quán địa phương.

Các thủ tục, nghi thức quá trình hoàn táng được thực hiện theo truyền thống văn hóa dân tộc và phong tục, tập quán địa phương, bảo đảm trang trọng, an toàn tiết kiệm và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã đáp ứng nhu cầu tâm linh, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân xã Tiến Đức.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày