Chủ nhật, 28/04/2024, 12:52[GMT+7]

Hội nghị gian bao công tác báo chí, xuất bản năm 2021

Thứ 6, 21/01/2022 | 17:47:30
1,322 lượt xem
Chiều ngày 21/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2021. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, trọng tâm là tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phòng, chống dịch Covid-19... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình duy trì tốt chuyên mục xây dựng Đảng, chuyên mục đưa nghị quyết vào cuộc sống với nhiều bài viết, phóng sự nội dung đi sâu phản ánh việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh. Đăng nhiều tin, bài, mở và duy trì thông điệp, chuyên mục, chuyên trang về bầu cử trên các chương trình, ấn phẩm... Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại; chú trọng các thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19....

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Thái Bình đã có trên 1.000 tin, bài, ảnh, truyền hình đăng tải trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử, phản ánh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cơ của quan báo chí, xuất bản trong việc tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của tỉnh năm 2021 đến các tầng lớp nhân dân. Trong thành tích chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có sự đóng góp của các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh và các cơ quan báo chí, xuất bản trong tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2022, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tích cực tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền, phản ánh việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Cường