Thứ 7, 27/04/2024, 10:39[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà gia đình chính sách và người cao tuổi tiêu biểu

Thứ 6, 21/01/2022 | 18:27:08
7,253 lượt xem
Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 21/1, các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách và người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết gia đình ông Phạm Hữu Hòa, thương binh 1/4 (phường Bồ Xuyên).

Đoàn đến thăm và tặng quà ông Phạm Hữu Hòa, thương binh 1/4 (phường Bồ Xuyên); ông Đỗ Quang Thường và bà Trần Thị Nụ, thân nhân liệt sĩ (phường Trần Hưng Đạo). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và các thế hệ người dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và khắc ghi sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh đặc biệt quan tâm với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp các gia đình vơi đi nỗi đau sau chiến tranh và có cuộc sống tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết gia đình ông Đỗ Quang Thường và bà Trần Thị Nụ, thân nhân liệt sĩ (phường Trần Hưng Đạo).

Các đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đi đầu trong thực hiện các phong trào ở cơ sở, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, chăm lo đến người nghèo trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo tết cho nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón tết an toàn.      

Tới thăm sức khỏe, chúc thọ, chúc tết và trao tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Nghiêm, 100 tuổi (phường Kỳ Bá), đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc cụ sống vui, giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gương mẫu đi đầu trong giáo dục và vận động gia đình, con cháu tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết cụ Lê Thị Nghiêm 100 tuổi (phường Kỳ Bá).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết cụ Lê Thị Nghiêm 100 tuổi (phường Kỳ Bá).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết gia đình ông Phạm Hữu Hòa, thương binh 1/4 (phường Bồ Xuyên).

* Cũng trong chiều ngày 21/1, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

                                                                                  Đặng Anh 

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày