Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Thăm, tặng quà tết tại Làng trẻ em SOS Thái Bình, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc tết Làng trẻ em SOS.
Video: 29122-THUONG_TRUC_TINH_UY_TRAO_QUA_TET_CHO_TRE_EM_SOS.mp4
Làng trẻ em SOS Thái Bình hiện có 14 nhà gia đình, đang chăm sóc, nuôi dưỡng 133 trẻ em và thanh niên. Các trẻ em và thanh niên của làng đều được đi học tại các trường hoặc đi làm tại các công ty. Các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Làng đã tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi, an toàn trong những ngày tết song vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội hiện có 43 cán bộ đang chăm sóc và nuôi dưỡng 178 đối tượng là trẻ em, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/Điôxin.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên các em tại khu lưu xá thành niên của Làng trẻ em SOS.
Tại các nơi đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống, học tập cũng như công tác chuẩn bị tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của 2 đơn vị. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong chăm lo, nuôi dưỡng các cháu, các đối tượng bảo trợ xã hội thời gian qua; chúc cán bộ, các cháu, các đối tượng bảo trợ xã hội đón tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm, mạnh khỏe. Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác bảo trợ xã hội, huy động và xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ cho các đơn vị có điều kiện tốt nhất chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, các đối tượng bảo trợ xã hội.
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết Làng trẻ em SOS.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các gia đình của Làng trẻ em SOS.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các gia đình của Làng trẻ em SOS.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho cán bộ, các bà mẹ, bà dì, các cháu tại làng trẻ SOS và các đối tượng bảo trợ xã hội.
Tin: Thu Hiền
Ảnh: Thành Tâm
Tin cùng chuyên mục
- Chính phủ trình 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hồ Chí Minh 26.05.2023 | 10:45 AM
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo một số nội dung quan trọng 29.03.2023 | 16:06 PM
- Quốc hội thảo luận Tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia 06.01.2023 | 19:56 PM
- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 10.11.2022 | 17:29 PM
- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 09.11.2022 | 17:12 PM
- HĐND tỉnh diễn tập ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến 13.10.2022 | 02:00 AM
- Luyện tập vận hành cơ chế phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 08.10.2022 | 18:00 PM
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 03.10.2022 | 19:32 PM
- Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp 30.08.2022 | 20:18 PM
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 07.07.2022 | 19:06 PM
Xem tin theo ngày
-
Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước
- Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo các nghị quyết của Quốc hội
- Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị
- Tổ chức tốt kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản tại huyện Kiến Xương
- Trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
- Đại biểu Quốc hội tán thành áp dụng cơ chế đặc thù triển khai dự án Hồ chứa nước Ka Pét
- Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
- Hiệu quả sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 chưa cao