Thứ 6, 26/04/2024, 16:50[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình

Thứ 3, 08/02/2022 | 15:57:33
18,859 lượt xem
Sáng ngày 8/2, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, chúc tết Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Tân Đệ), Công ty TNHH Hợp Thành và Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý (thành phố Thái Bình).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc tết Công ty Tân Đệ.

Video: 08222-Ngo_Dong_Hai_doanh_nghiep_TP_Thai_Binh.mp4

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương và lãnh đạo thành phố Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Hợp Thành.

Đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực vươn lên, tích cực khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó duy trì được hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ, công nhân và người lao động của các doanh nghiệp đã trở lại ổn định lao động, sản xuất. 

Đại diện các doanh nghiệp trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, bày tỏ quyết tâm nỗ lực, cố gắng duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm đời sống cán bộ, công, nhân viên, từ đó đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý. 

Ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong năm 2022 và những năm tiếp theo, các doanh nghiệp tiếp tục đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn và phát động sâu rộng phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với một khí thế mới, quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới; nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào của tỉnh; tiếp tục đổi mới, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, không chỉ đóng góp chung vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cam kết tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất trong thời gian tới. Tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh; đồng thời chúc cán bộ, nhân viên và người lao động của các doanh nghiệp năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Minh Hương

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày