Chủ nhật, 05/05/2024, 07:19[GMT+7]

Vũ Thư: Tập trung sản xuất vụ xuân

Thứ 6, 11/02/2022 | 09:03:21
742 lượt xem
Vụ xuân năm 2022, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.200 - 7.300ha lúa. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay sau tết Nguyên đán, nông dân huyện Vũ Thư sớm tập trung nhân lực, huy động máy móc tiến hành sản xuất vụ xuân.

Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) tập trung gieo cấy lúa xuân nhằm bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Trên cánh đồng thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng (Vũ Thư), tiếng máy cày nổ giòn hòa cùng không khí hối hả, phấn khởi của nông dân đang gieo cấy lúa xuân. 

Ông Đỗ Đức Thuận, thôn Thanh Trai cho biết: Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy hơn 2 mẫu lúa. Để thuận lợi cho sản xuất của gia đình và phục vụ bà con trong thôn, gia đình đã đầu tư mua 1 máy cấy. Từ ngày 6/2 máy cấy của gia đình bắt đầu xuống đồng. Tôi huy động thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mỗi ngày cấy được 4 mẫu lúa, góp phần hỗ trợ bà con giảm công cấy...

Những hộ không có máy cấy như gia đình ông Thuận thì tập trung cao nhân lực, cấy lúa bằng phương pháp thủ công để bảo đảm khung thời vụ. 

Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc HTXNN xã Minh Lãng cho biết: Vụ xuân năm 2022, toàn xã phấn đấu gieo cấy 370ha lúa với giống lúa chủ lực là Bắc thơm số 7. Để phục vụ nông dân gieo cấy lúa xuân, HTX đã chủ động tuyên truyền sâu rộng đề án, kế hoạch, thời vụ sản xuất để nông dân nắm bắt. Trong thời gian bà con đón tết Nguyên đán, HTX điều hành khâu lấy nước, vận động chủ máy xuống đồng làm đất sớm. Từ ngày 6/2 bà con bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Năm nay, bà con địa phương đầu tư mua thêm 2 máy cấy, đưa tổng số máy cấy toàn xã là 4 chiếc, trong đó có 1 máy cấy công suất lớn. Đến ngày 9/2, Minh Lãng đã hoàn thành bừa kỹ 50% diện tích, gieo cấy được gần 40% diện tích; xã phấn đấu đến ngày 20/2 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân.

Cùng với Minh Lãng, nông dân các địa phương ở Vũ Thư đang tập trung cao tiến hành sản xuất vụ xuân năm 2022. 

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Dự báo vụ xuân năm nay sẽ có nhiều khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; khan hiếm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; sâu bệnh, dịch hại cây trồng, nạn chuột tiềm ẩn nguy cơ phá hoại sản xuất; dịch Covid-19 ảnh hưởng đến giá cả và khâu tiêu thụ nông sản. Trước những khó khăn đặt ra, Vũ Thư vẫn quyết liệt đặt ra nhiều mục tiêu trong sản xuất vụ xuân: tổng diện tích gieo cấy từ 7.200 - 7.300ha lúa, năng suất bình quân đạt từ 70 tạ/ha trở lên, sản lượng thóc đạt từ 50.000 - 51.000 tấn trở lên. Để cụ thể hóa, hoàn thành các mục tiêu này, huyện xây dựng đề án sản xuất vụ xuân với cơ cấu giống lúa thuần chất lượng, năng suất khá chiếm 75% tổng diện tích, còn lại là lúa có tiềm năng năng suất cao. Đồng thời, xây dựng khung thời vụ gieo cấy gồm 2 trà, trong đó trà sớm gieo mạ nền từ ngày 12/1 và cấy trong tháng 1; lúa đại trà gieo mạ nền từ ngày 28/1 - 2/2, cấy khi mạ có từ 3 lá thật trở lên. Thời gian kết thúc gieo cấy vụ xuân trước ngày 25/2.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Nông dân đã hoàn thành gieo cấy lúa trà sớm từ trước tết Nguyên đán. Tranh thủ thời gian đón tết cổ truyền, các HTXNN và nông dân tập trung lấy nước, vệ sinh đồng ruộng, tổ chức diệt chuột, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân. Sau nghỉ tết, các địa phương huy động hơn 1.000 máy khẩn trương làm đất phục vụ nhân dân gieo cấy lúa xuân đại trà. Đến nay, toàn huyện đã lấy nước xong; tiến hành làm đất, bừa ngả được 50% diện tích. Vụ xuân năm nay, Vũ Thư có gần 60 máy cấy, huyện phấn đấu diện tích lúa cấy bằng máy đạt từ 25% tổng diện tích trở lên. Cùng với máy móc, các đơn vị, địa phương, HTXNN tuyên truyền, vận động nông dân huy động nhân lực tiến hành gieo cấy lúa xuân bảo đảm tiến độ trong khung thời vụ đã đề ra, tạo tiền đề tốt nhất giành vụ xuân thắng lợi.


 Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày