Chủ nhật, 19/05/2024, 21:03[GMT+7]

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Thứ 4, 23/02/2022 | 16:58:51
16,693 lượt xem
Sáng ngày 23/2, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đặc biệt là kiểm tra việc đốt lửa lần đầu bằng dầu tại Tổ máy số 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì buổi kiểm tra.

Cùng đi kiểm tra, về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương.

 Phó Thủ tướng Chính phủ đã nghe Ban Quản lý dự án, Tổng thầu, các nhà thầu thi công, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) báo cáo tiến độ thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh kiểm tra vận hành đốt lửa lần đầu bằng dầu tại Tổ máy số 1, dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo PVN - chủ đầu tư dự án, mốc đốt lửa lần đầu bằng dầu tại Tổ máy số 1 là cột mốc tiến độ quan trọng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trong năm 2022. Đến nay, tiến độ dự án đã đạt 88,75%, trong đó tiến độ thiết kế đạt gần 100%; mua sắm đạt gần 96%; thi công xây lắp đạt gần 88%; chạy thử đạt 26%. Trong đó, PVN quyết tâm chỉ đạo đạt các mốc tiến độ chính gồm: hòa lưới điện tổ máy số 1 vào 30/4/2022, đốt than lần đầu vào ngày 16/6/2022 và phát điện thương mại tổ máy số 1 vào 30/11/2022, phát điện tổ máy số 2 vào 31/12/2022.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, để dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa về mọi mặt cho các đơn vị thi công từ công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án cũng như quá trình sản xuất sau này. Về các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn cũng như Ban quản lý dự án, tỉnh Thái Bình khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm nghiên cứu, giải quyết ngay sau khi Tập đoàn hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao và biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu và Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã rất trách nhiệm, nỗ lực, khoa học và bài bản trong thực hiện các nhóm công việc về tổ chức, nhân sự, tài chính và nguồn nhân lực, quản trị và hợp đồng. Phó Thủ tướng đánh giá, đến nay nhiều công việc và các mốc tiến độ của dự án đã thực sự có chuyển biến rõ nét, đây là thành quả chung của cả giai đoạn nhiệt huyết, trách nhiệm, sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương.  

Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp trên 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc bảo đảm an ninh lưới điện quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện để bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, trong đó phấn đấu hòa lưới điện bằng dầu vào ngày 30/4/2022; trong quá trình vận hành, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành nhà máy; bảo đảm sức khỏe, chăm lo, hỗ trợ thỏa đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên người lao động tại dự án; bảo đảm tốt an ninh trong và ngoài khu vực nhà máy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm hỏi động viên, tặng quà công nhân đang thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công cần đánh giá đúng mức vai trò của lực lượng phụ trách về an toàn lao động, tổ chức giao ban hàng ngày, tăng cường kiểm tra tại tất cả các công đoạn, hệ thống bởi an toàn lao động là vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định đến tiến độ dự án; nêu rõ việc chú trọng việc trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xung quanh nhà máy, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý dự án cần sớm có kế hoạch "phủ xanh" công trường nhà máy.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cho biết Tập đoàn và Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ nỗ lực hết sức, bố trí đủ nguồn lực, quyết tâm đạt được tiến độ hòa lưới điện tổ máy 1 vào ngày 30/4/2022 và đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày