Thứ 4, 24/04/2024, 22:26[GMT+7]

Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển

Thứ 7, 26/02/2022 | 19:48:15
1,745 lượt xem
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển, trong đó tập trung thông tin cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến thiên tai; hoạt động theo tổ đội để ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tính đến 7h ngày 26/2, rét đậm, rét hại đã làm 7.810 con gia súc chết (6.620 con trâu, bò; 1.190 gia súc khác). Trong đó, Hà Giang 22 con, Lào Cai 538 con, Lai Châu 174 con, Điện Biên 462 con, Lạng Sơn 515 con, Cao Bằng 807 con, Sơn La 1.987 con,…

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh số 7/BC-VPBCH ngày 25/2/2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, từ ngày 24-25/2, triều cường làm ngập một số tuyến đường giao thông, tràn 4 bờ bao nuôi tôm trên địa bàn huyện Ngọc Hiển và Phú Tân. Ước tính thiệt hại 235 triệu đồng.

Theo dự báo, ngày và đêm 26/2, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển, trong đó tập trung thông tin cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến thiên tai; hoạt động theo tổ đội để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Yêu cầu các chủ phương tiện, thuyền trưởng kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn của tàu thuyền trước khi ra khơi, giảm thiểu hư hỏng, tai nạn trong quá trình khai thác.

Cùng với đó, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

Theo dangcongsan.vn



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày