Thứ 6, 19/04/2024, 11:13[GMT+7]

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lốc, mưa đá và lũ quét

Thứ 4, 23/03/2022 | 14:42:46
1,262 lượt xem
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi.

Ảnh minh họa.

Báo cáo nhanh sáng 23/3 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tại tỉnh Cà Mau, trong ngày 21/3, trên địa bàn xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi đã xảy ra mưa trái mùa làm thiệt hại 168ha muối của 68 hộ dân.

Bên cạnh đó, ứng phó với thiên tai, 15 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản triển khai biện pháp ứng phó với không khí lạnh và mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên,… Đồng thời, 9 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản triển khai công tác thông tin cho các chủ phương tiện hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, ứng phó với gió mạnh trên biển (Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết thêm, sáng ngày 23/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/3 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộcó mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C.

Ngày 23/3, trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Từ trưa chiều 23/3 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Cảnh báo cấp độrủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi. Đồng thời, chủ động ứng phó khi có tình huống, huy động lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày