Thứ 5, 25/04/2024, 13:20[GMT+7]

Kỷ niệm 35 năm thành lập thị trấn Vũ Thư

Chủ nhật, 27/03/2022 | 15:53:00
4,939 lượt xem
Sáng ngày 27/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Vũ Thư tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập thị trấn Vũ Thư (27/3/1987 - 27/3/2022). Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn nhân dịp 35 năm thành lập.

Ngày 13/12/1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 169/HĐBT về việc thành lập thị trấn Vũ Thư trên cơ sở sáp nhập thôn La Uyên (xã Minh Quang) và thôn Bình An (xã Hòa Bình). Ngày 27/3/1987, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Vũ Thư tổ chức công bố quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, đánh dấu mốc thị trấn Vũ Thư chính thức ra đời.

Lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Vũ Thư nhân dịp 35 năm thành lập.

Từ một thị trấn nhỏ, hạ tầng, cơ sở vật chất thô sơ, nghèo nàn, sau 35 năm phát triển, hiện nay, thị trấn Vũ Thư có diện tích trên 118 ha, dân số trên 5.200 người, mang diện mạo đô thị sầm uất, có cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ, phát triển. Hiện, giá trị sản xuất CN-TTCN và TMDV chiếm 99%, nông nghiệp chiếm 1% cơ cấu kinh tế của địa phương. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 55,3 triệu đồng/người; số hộ giàu chiếm 40,46%. Đảng bộ thị trấn hiện có 487 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, là 1 trong 2 đảng bộ có nhiều đảng viên nhất huyện. An ninh, quốc phòng trên địa bàn được giữ vững, củng cố.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 35 năm xây dựng, trưởng thành của thị trấn Vũ Thư. Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Vũ Thư phát động các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm đoàn kết, tranh thủ tối đa các thời cơ, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế thị trấn nhanh và bền vững, xây dựng thị trấn sớm trở thành đô thị loại IV, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vũ Thư.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày