Thứ 5, 25/04/2024, 23:09[GMT+7]

Hội Nông dân xã Nam Thịnh: Cùng hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh

Thứ 3, 29/03/2022 | 08:45:06
1,680 lượt xem
Với vị trí địa lý và thiên nhiên thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản, Hội Nông dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã phát huy tốt thế mạnh của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Mô hình của nông dân Trần Quốc Phòng tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên.

Gia đình ông Trần Quốc Phòng, xã Nam Thịnh là một trong những hộ phát triển kinh tế giỏi của địa phương với một tàu khai thác ngao, xe lạnh, kho bảo quản tổng giá trị đầu tư gần 2 tỷ đồng. Ít ai biết được trước khi bắt tay vào nuôi ngao thương phẩm, ông Phòng gặp không ít khó khăn về kinh nghiệm, con giống, vốn đầu tư và từng thất bại không ít lần. 

Ông Trần Quốc Phòng cho biết: Thời điểm đầu mới nuôi ngao do vốn ít nên gia đình chỉ đấu thầu 2ha, bản thân tôi lại ít kinh nghiệm nuôi nên năng suất không cao, hiệu quả kinh tế đem lại thấp. 

Sau đó, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ gia đình vay vốn tín chấp từ ngân hàng được 20 triệu đồng đầu tư mua ngao giống và làm chòi canh. Trước khi thả con giống, tôi học tập cách nuôi của những người đi trước, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân để hạn chế thấp nhất rủi ro, nên những vụ nuôi thả sau tôi thắng lớn. Đến nay, gia đình tôi đã mở rộng diện tích lên hơn 5ha nuôi ngao giống, ngao thương phẩm, xuất bán đi các tỉnh, thành trong nước và cả nước ngoài. Sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi thu về gần 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, anh Cao Văn Kiên mạnh dạn vay vốn tín chấp từ ngân hàng đầu tư 1,2 mẫu ao nuôi cá vược, cá song đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình. 

Anh Kiên chia sẻ: Với 1 ao cá giống, 1 ao cá thịt bình quân mỗi vụ tôi thả hơn 1.000 cá vược giống, 500 con cá song giống. Trước kia, mô hình của gia đình tôi nằm trên diện tích cấy lúa kém hiệu quả của địa phương, được Hội Nông dân xã động viên tôi đã mạnh dạn thuê máy xúc về đào ao nuôi cá; được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nên trình độ, kinh nghiệm nuôi cá của tôi được nâng lên. Năm 2021, tôi xuất bán hơn 2,5 tấn cá thịt thu về hơn 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Thịnh cho biết: Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trở thành hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm Hội Nông dân xã đã giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho các chi hội nông dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo phong trào một cách sát thực, hiệu quả nhất. Năm 2021, 100% hội viên đăng ký, qua bình xét đã có trên 90% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Thu nhập của nhiều hội viên được nâng lên từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.

Để giúp hội viên về vốn, Hội Nông dân xã Nam Thịnh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng hơn 7,7 tỷ đồng cho 248 hộ vay; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh hỗ trợ 12 hộ nuôi cá nước lợ vay 500 triệu đồng. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức từ 4 - 6 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chủ yếu tập trung lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nuôi ngao thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân xã cũng giúp đỡ 15 gia đình hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm và xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà lưới; thành lập 2 tổ hợp tác về nuôi trồng thủy sản và tổ hợp tác phát triển nuôi gà đẻ nhằm thu hút hội viên tham gia, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau phát triển kinh tế.

Anh Cao Văn Kiên (người bên trái) quảng bá sản phẩm lên mạng xã hội.

Nhờ thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nên những năm qua Nam Thịnh không còn hội viên nông dân nghèo, tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt hơn 70%; nhiều năm liền Hội Nông dân xã được nhận bằng khen, giấy khen của Hội Nông dân tỉnh, huyện trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 

Ông Nguyễn Quang Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Thịnh cho biết thêm: Năm 2022, Hội Nông dân xã xác định việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, Hội sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ hội viên tham gia tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất và phối hợp với các doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tiến Đạt