Thứ 3, 23/07/2024, 14:31[GMT+7]

Xét xử 12 bị cáo tham ô, tiêu thụ 352,290 tấn than phạm pháp

Thứ 2, 04/04/2022 | 22:48:05
5,547 lượt xem
Ngày 4/4, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Tham ô tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" đối với bị cáo Vũ Văn Sơn, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Phòng và đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Vụ án xảy ra từ năm 2020 và được Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, triệt phá tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương.

Bị cáo Vũ Văn Sơn cùng 10 bị cáo khác gồm: Vũ Đình Xuân, sinh năm 1980, trú tại tỉnh Hải Dương; Doãn Văn Hoàn, sinh năm 1989 và Đỗ Quang Thiệp, sinh năm 1978 cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Trần Mạnh Hưng, sinh năm 1990 và Vũ Văn Hùng, sinh năm 1989 cùng trú tại thành phố Hải Phòng; Trần Văn Long, sinh năm 1994 và Trần Ngọc Quang, sinh năm 1994 cùng trú tại tỉnh Thái Bình; Trần Văn Đông, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Thanh Hóa; Đào Văn Ớt, sinh năm 1959, trú tại tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Xuân Điều, sinh năm 1964, trú tại tỉnh Nam Định bị truy tố tội “tham ô tài sản”.

Bị cáo Bùi Ngọc Kim, sinh năm 1965, trú tại tỉnh Thái Bình bị truy tố, xét xử về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, bị cáo Vũ Đình Xuân là thuyền trưởng tàu NB.6675 được ông Dương Văn Tường, Giám đốc Công ty Dương Gia giao nhiệm vụ nhận than từ cảng Khe Dây, tỉnh Quảng Ninh của Tổng Công ty Đông Bắc về giao cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Quá trình vận chuyển Vũ Đình Xuân có trách nhiệm quản lý, điều hành tàu và quản lý toàn bộ số than trên đường vận chuyển. Cuối năm 2019, Vũ Văn Sơn biết Xuân chỉ có nhiệm vụ vận chuyển, nhưng vẫn chủ động liên hệ, thoả thuận với Xuân mua than do Xuân chở về giao cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình với giá 1.150.000 đồng/tấn, được Xuân đồng ý. Từ tháng 1/2020 đến ngày 11/9/2020, sau khi nhận than, trên đường vận chuyển than về giao cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Xuân chỉ đạo các thuỷ thủ trên tàu cắt cáp kẹp chì, kéo lướt, kéo bạt, cắm ống bơm nước vào các khoang sà lan chứa than để tăng khối lượng. Sau đó, cùng với nhân viên của Sơn 3 lần lấy than trên tàu NB.6675 chở giao cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình bán cho Vũ Văn Sơn với số lượng 352,290 tấn, trị giá 644.690.700 đồng.

Trong vụ án này, Vũ Đình Xuân, Vũ Văn Sơn, Vũ Văn Hùng giữ vai trò chính, các bị cáo khác là đồng phạm trong vụ án.

Tại phiên tòa, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Văn Sơn và đồng phạm.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Sơn 15 năm tù; Vũ Đình Xuân 17 năm tù; Doãn Văn Hoàn 16 năm tù; Vũ Văn Hùng 14 năm tù; Đỗ Quang Thiệp 13 năm tù; Trần Mạnh Hưng 9 năm tù; các bị cáo Trần Văn Đông, Trần Văn Long, Đào Văn Ớt cùng chịu mức án 8 năm tù; Nguyễn Xuân Điều và Trần Ngọc Quang cùng chịu mức án 6 năm tù; Bùi Ngọc Kim 3 năm 6 tháng tù.

P.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày