Thứ 5, 25/04/2024, 11:32[GMT+7]

Vũ Thư: Tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Thứ 6, 22/04/2022 | 16:45:56
4,911 lượt xem
Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 9 vụ trộm cắp tài sản tổng trị giá trên 103 triệu đồng.

Công an huyện Vũ Thư kiểm tra, xác minh tài sản bị các đối tượng trộm cắp.

Thời gian gần đây, tại địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 2 vụ trộm cắp cây cảnh (tại các xã Bách Thuận, Phúc Thành), 2 vụ trộm cắp tiền và các sắc phong, bài vị cổ tại một số chùa (chùa Phượng Vũ, xã Minh Khai; chùa Gia, xã Đồng Thanh) và 1 vụ trộm cắp tài sản tại công sở. Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp, điều tra làm rõ 5/9 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 03 vụ với 03 bị can; thu hồi một số tài sản trả cho người bị hại và mở rộng điều tra một số vụ trộm cắp liên quan đến các đối tượng.

Công an huyện Vũ Thư khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản tại gia đình và công sở. Các đơn vị, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phương thức hoạt động, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp; phát động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần bảo vệ tài sản cho cá nhân, đơn vị và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Quỳnh Lưu


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày