Thứ 7, 20/04/2024, 10:19[GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ dự lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường

Chủ nhật, 08/05/2022 | 16:41:38
14,056 lượt xem
Sáng 8/5, tiếp theo chương trình công tác tại Thái Bình, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm huyện Tiền Hải (26/3/1962 - 26/3/2022); dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải và phát động thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường (Tiền Hải).

Video: 08522-Thu_tuong_du_khanh_thanh_khu_luu_niem_HCM.mp4?_t=1652020167

 

Dự lễ kỷ niệm về phía trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành. Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Minh tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải được khởi công xây dựng từ tháng 5/2021. Công trình có tổng diện tích hơn 7.000 m2. Kết cấu hạ tầng gồm 1 nhà thờ chính, nhà tả vu và hữu vu, nhà khách và hệ thống dậu bao quanh cùng với các hạng mục sân, đường, cổng chính, cổng phụ...

Khu lưu niệm được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022), là biểu tượng cao đẹp thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình nói chung, huyện Tiền Hải nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Tiền Hải đã cắt băng khánh thành, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu lưu niệm, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng huyện Tiền Hải ngày càng giàu mạnh, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Tiền Hải dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Tiền Hải trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dân huyện Tiền Hải chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào tạm biệt nhân dân huyện Tiền Hải.

Tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm.Đông đảo nhân dân tham dự lễ kỷ niệm.Toàn cảnh Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Nam Cường (Tiền Hải).

Lưu Ngần

Ảnh: Thành Tâm - Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày