Thứ 5, 25/04/2024, 21:20[GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022: Bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ 5, 13/10/2022 | 10:50:19
9,427 lượt xem
Tiếp nối các hoạt động trong diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thái Bình năm 2022, sáng ngày 13/10, tại cảng cá xã Nam Thịnh (Tiền Hải), UBND tỉnh tổ chức thực hành lễ bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Lễ bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Video: 131022-_BAN_GIAO_NHAN_LUC_TAU_THUYEN_DAN_DUNG_BAO_VE_CHU_QUYEN_BIEN_DAO.mp4?_t=1665646595

 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3;  Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo biển Đông, hải đảo tỉnh và đại biểu các đơn vị địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ bàn giao.

Lãnh đạo tỉnh và đơn vị tiếp nhận phương tiện và nhân lực tặng quà lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

Với tình huống giả định tình huống diễn tập KVPT đưa ra: thực hiện các quyết định của Chính phủ và UBND tỉnh về việc điều động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, UBND huyện Tiền Hải đã tổ chức hội nghị mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện bảo vệ chủ quyền biển đảo cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Trên cơ sở phương án diễn tập đã được phê duyệt, các ngành, địa phương liên quan  đã báo cáo về nhân lực phương tiện được huy động, các kế hoạch hậu cần, y tế, công tác chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

Tại lễ bàn giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo biển Đông, hải đảo tỉnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát biểu giao nhiệm vụ và tặng quà động viên lực lượng được điều động yên tâm vươn khơi bám biển thực hiện nhiệm vụ. 

Các lực lượng tham gia buổi lễ. 

Thông qua diễn tập nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 30 và Nghị định số 130 của Chính phủ, Thông tư 153 của Bộ Quốc phòng về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên khu vực biên giới biển về nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. Đánh giá khả năng quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền trên địa bàn, trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy, xử trí tình huống của cán bộ các cấp trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trịnh Cường 

Ảnh: Thành Tâm