Thứ 7, 27/04/2024, 01:39[GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 4, 11/05/2022 | 15:54:50
13,540 lượt xem
Sáng ngày 11/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Các đồng chí lãnh tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị.

Video: 11522-Tap_huan_ctac_Noi_chinh_phong_chong_tham_nhung_tieu_cuc.mp4?_t=1652274480

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 được tổ chức ngay sau hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Một trong những nội dung rất quan trọng tại hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết nghị thông qua đó là thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng liên thông, liên tục, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng không chỉ trong hệ thống chính trị mà ra toàn xã hội, nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã nghiêm túc triển khai thực hiện công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần nghiêm túc, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngăn chặn cơ bản có hiệu quả tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo tinh thần chung, nhận thức chung, góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh trong toàn tỉnh, ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn xuất hiện tình trạng nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, tiêu cực ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giảm.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung quyết liệt, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, ngăn chặn các điểm nóng, các nguy cơ phức tạp đạt được nhiều kết quả, thành quả tích cực. Nhiều vụ án phức tạp, kéo dài được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, kiên quyết, mạnh mẽ trấn áp, triệt phá nhiều đối tượng, ổ nhóm tội phạm cộm cán. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập cần được nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục. Qua đó, các cấp, các ngành cần phát huy tốt trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng hình ảnh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm thời gian quy định, tiếp thu hiệu quả những nội dung quan trọng của hội nghị tập huấn. Sau hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng và tập trung triển khai nghiêm túc, thường xuyên, trách nhiệm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan nội chính, tham mưu nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất các chủ trương, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Qua hội nghị thống nhất xác định mục tiêu coi nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên để bảo đảm cho Thái Bình có điều kiện vững bước trên tiến trình phát triển trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt 4 nội dung quan trọng gồm: giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy cho chủ trương, định hướng, xử lý các vụ việc, vụ án và việc phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Giới thiệu nội dung về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chính quyền ở địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, các đại biểu được giới thiệu các nội dung về: tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Những nội dung mới, trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trịnh Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày