Thứ 2, 20/05/2024, 23:00[GMT+7]

Vũ Thư: Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê trước mùa mưa bão

Thứ 2, 23/05/2022 | 08:50:38
1,564 lượt xem
Huyện Vũ Thư hiện có hơn 100km đê các loại. Mùa mưa bão đang đến, để phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, công tác rà soát, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp hệ thống đê được huyện đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Nâng cấp, mở rộng mặt cắt tuyến đê tả Hồng Hà II đoạn qua địa bàn xã Đồng Thanh, Việt Hùng.

Địa bàn xã Phúc Thành hiện có hơn 6km đê hữu Trà Lý. Đến nay phần mặt đê đã được cứng hóa, phần mái đê cơ bản ổn định, 6/6 điếm gác nước được xây dựng, tu bổ khang trang. Tuy nhiên, tại tuyến đê có 2 trọng điểm xung yếu là kè Tân Thành 2 và kè Tân Thành 3. Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Lợi cho biết: Để bảo vệ an toàn tuyến đê, năm 2022, tỉnh, huyện đã quan tâm huy động nguồn lực đầu tư công trình xử lý cấp bách 2 kè hộ bờ Tân Thành 2, Tân Thành 3, nâng cấp 500m mặt đê. Hiện công trình đang được triển khai thi công, phấn đấu sớm hoàn thành để phục vụ công tác phòng, chống lũ. Ngoài ra, trong tháng 5/2022 UBND xã đã triển khai phát quang cây cối, cỏ dại tại mái đê, phát hiện và xử lý tổ mối, giải tỏa, xử lý 1 số công trình vi phạm hành lang đê nhằm góp phần bảo vệ an toàn hệ thống đê, nâng cao hiệu quả phòng, chống lũ trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Huyến, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê huyện Vũ Thư cho biết: Toàn huyện có hơn 100km đê các loại ở 2 tuyến đê: tả Hồng Hà II và hữu Trà Lý, trong đó gần 60% là đê cấp I, cấp II. Những năm trước, chất lượng hệ thống đê của huyện khá thấp, một số tuyến đê thiếu chiều cao gia thăng, mặt đê hẹp, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, trên thân đê chứa tổ mối, lỗ rỗng, xuất hiện thẩm lậu, rò rỉ nước, hầu hết các điếm gác nước đã bị hư hỏng... Với nỗ lực lớn, những năm gần đây huyện huy động các nguồn lực đầu tư từ 80 - 120 tỷ đồng/năm để xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình đê điều như gia cố, mở rộng mặt cắt, cứng hóa mặt đê, làm kè đá hộ bờ, khoan phụt vữa gia cố thân đê, xử lý tổ mối trong thân đê, xây mới, tu sửa hàng chục điếm gác nước tại các tuyến đê. Đến nay, chất lượng các tuyến đê từng bước được nâng lên, các kè, cống được quan tâm tu bổ, huyện có 2 đoạn đê kiểu mẫu dài 3,8km tại đê tả Hồng Hà II (qua địa bàn xã Vũ Tiến, xã Duy Nhất) và đê hữu Trà Lý (qua địa bàn xã Tân Phong). Mặc dù vậy, bước vào mùa mưa, bão, lũ năm 2022, huyện vẫn còn một số tuyến đê, kè, cống qua đê đã xây dựng lâu năm, xuống cấp, đặc biệt có 9 công trình trọng điểm xung yếu II (trong đó có 5 kè, 3 tuyến đê và 1 cống dưới đê) chưa bảo đảm an toàn khi có mưa lũ lớn, tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra.

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũ Thư cho biết: Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, trước mùa mưa bão năm nay, huyện Vũ Thư tranh thủ tối đa các nguồn lực, đầu tư kinh phí, khẩn trương gia cố, nâng cấp, xử lý khẩn cấp một số công trình trọng điểm xung yếu và một số công trình như: kè Hữu Lộc (tại tuyến đê hữu Trà Lý, xã Xuân Hòa) và kè chống sạt lở tuyến đê tả Hồng Hà II (đoạn qua địa bàn xã Hồng Lý). Huyện tổ chức tu sửa mặt đê ở một số đoạn qua địa bàn các xã Hồng Phong, Vũ Đoài, Phúc Thành... Đến nay, các công trình đang được khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ. Ngoài tu bổ, nâng cấp đê, huyện cũng chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê; chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, hộ đê khi cần thiết. Huyện cũng mong muốn, đề xuất trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, tu bổ một số công trình đê điều tại địa bàn, trọng tâm là các trọng điểm xung yếu, nâng cao chất lượng hệ thống đê, từ đó nâng cao hiệu quả phòng, chống lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Xã Vũ Vân huy động lực lượng phòng chống sạt trượt kè đê bao Trại phong Văn Môn.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày