Thứ 6, 03/05/2024, 06:21[GMT+7]

Xét xử phúc thẩm vụ Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản

Thứ 3, 24/05/2022 | 20:55:43
3,685 lượt xem
Ngày 24/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, trú tại tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và Nguyễn Khắc Nin, sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Khắc Nin tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử, theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình: Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường và các đồng phạm gồm: Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin, Bùi Mạnh Tiến, Quách Việt Cường và Nguyễn Thị Dương dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 170, Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo tổng hình phạt 81 năm tù giam, trong đó bị cáo Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" hình phạt bổ sung là 10 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Khắc Nin bị tuyên phạt 12 năm tù giam. Cho rằng bản thân bị xử oan, 2 đối tượng Đường và Nin đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm với bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ diễn biến phiên toà và lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt là có cơ sở, không chấp nhận nội dung kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Xuân Đường và đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức án của bị cáo Nguyễn Khắc Nin, đồng thời tuyên y án so với bản án tại phiên toà sơ thẩm.

P.V

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày