Thứ 6, 29/03/2024, 14:03[GMT+7]

Hơn 42.000 lượt hội viên nông dân được tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật

Thứ 3, 05/07/2022 | 16:12:42
1,018 lượt xem
Sáng ngày 5/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức hơn 1.900 buổi tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh tới hơn 179.200 lượt cán bộ, hội viên. Hội Nông dân tỉnh phối hợp trao hơn 2.000 suất quà trị giá hơn 700 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội nông dân các cấp đã cung ứng 1.261 tấn phân bón trả chậm trị giá hơn 17 tỷ đồng giúp nông dân có vật tư phục vụ phát triển sản xuất; tổ chức 615 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 42.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Hoạt động phối hợp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn; tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tốt.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng cuối năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền tới hội viên hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể để có thêm kiến thức, cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá phân bón, thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu tăng cao khiến cho chi phí sản xuất, kinh doanh của nông dân tăng theo, nhưng các cấp hội nông dân đã kịp thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có nhiều hình thức hỗ trợ giúp hội viên yên tâm sản xuất. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tập trung xây dựng, khuyến khích và nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; vận động hội viên tham gia các mô hình liên kết sản xuất, tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Hội nông dân các huyện, thành phố tập trung quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của hội viên lên các sàn thương mại điện tử; đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên về vốn, giống, kỹ thuật để hội viên yên tâm sản xuất. Hội viên nông dân cần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức hội phát động; tham gia tích cực công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn.

Tiến Đạt