Thứ 5, 25/04/2024, 01:00[GMT+7]

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và bến sông Thạch Hãn

Thứ 6, 15/07/2022 | 22:18:16
22,449 lượt xem
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều ngày 15/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Video: 17722-_Dang_huong_thanh_co_Quang_Tri_va_song_Thach_Han.mp4?_t=1658061780

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thành cổ Quảng Trị nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị. Giữa đài dựng một biểu tượng cây đèn thờ cao 8,1m, mang ý nghĩa tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt tại Thành cổ của quân và dân ta. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất nơi đây. Thành cổ Quảng Trị hôm nay là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, xứng đáng với truyền thống quê hương và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh máu xương hòa vào dòng Thạch Hãn để giành lại độc lập, thống nhất cho non sông, đất nước 

Buổi tối cùng ngày, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương và thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại bờ nam sông Thạch Hãn. Dòng sông đã đi vào huyền thoại gắn liền với chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Nơi đây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống trong quá trình vượt sông bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm trang sử vàng chói lọi về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, giữ cho non sông gấm vóc mãi trường tồn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thả vòng hoa bên bờ nam sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thả hoa đăng bên bờ sông Thạch Hãn để bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. 

Phát biểu tại lễ dâng hoa, dâng hương tại bến sông Thạch Hãn, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, trong đó có những người con quê hương Thái Bình đã góp phần viết nên trang sử hào hùng về truyền thống yêu nước, cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có trên 50 vạn người con ưu tú của quê hương Thái Bình lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, Thái Bình có gần 52 nghìn người con đã anh dũng hy sinh. Trong đó, tại mảnh đất Quảng Trị thân yêu có 2.005 liệt sĩ là người con Thái Bình đã xác định được thông tin đang yên nghỉ tại 42 nghĩa trang liệt sĩ và còn hàng nghìn người con Thái Bình đã hóa mình vào mảnh đất Quảng Trị kiên trung, vào dòng nước linh thiêng của sông Thạch Hãn đến nay vẫn chưa biết rõ thông tin. Đây là nỗi day dứt khôn nguôi của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình. Quê hương Thái Bình luôn tưởng nhớ và ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Có được những thành quả như ngày hôm nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ; luôn tự hào với truyền thống cách mạng hào hùng đã được con người, mảnh đất Thái Bình vun đắp qua nhiều thế hệ. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Duy Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày