Thứ 6, 03/05/2024, 12:08[GMT+7]

Hưng Hà: Người chăn nuôi gặp khó khi giá thức ăn tăng cao

Thứ 3, 19/07/2022 | 06:49:35
1,084 lượt xem
Từ đầu năm 2022 đến nay, theo thống kê, giá các loại thức ăn chăn nuôi đã tăng 6 lần. Cũng như nhiều địa phương khác, người chăn nuôi ở Hưng Hà đang gặp nhiều khó khăn.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến ông Đinh Văn Mừng, xã Đông Đô (Hưng Hà) cầm chừng khi tái đàn.

Vừa mới xuất chuồng lứa lợn thịt với giá trên 60.000 đồng/kg nhưng ông Đinh Văn Mừng, thôn Đông Đô Kỳ, xã Đông Đô vẫn không vui. Bởi sau khi hạch toán lại các khoản chi phí như thức ăn, con giống, công chăm sóc... tính ra lứa lợn này ông hòa vốn. Mặt khác, hiện nay các cửa hàng lại thông báo giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng nên ông cũng e dè khi tái đàn. 

Ông Mừng chia sẻ: Mỗi con lợn từ khi bắt đầu nuôi đến khi đạt được trọng lượng hơn 1 tạ tiêu thụ hết 9 bao cám. Với giá thức ăn như hiện nay sẽ mất trên 3,3 triệu đồng/con, cộng với tiền con giống, điện, nước..., tổng chi phí khi xuất chuồng gần 5 triệu đồng/tạ lợn, đó là chưa tính công chăm sóc. Theo so sánh, giá thức ăn chăn nuôi so với năm 2021 tăng 125.000 - 127.000 đồng/bao, giá lợn giảm 20 triệu đồng/tấn, như vậy người chăn nuôi chỉ hòa vốn, thậm chí phải bù lỗ.

Hiện nay, nhiều người dân ở thị trấn Hưng Nhân cũng đang lo lắng khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng. 

Chị Khúc Thị Nghĩa cho biết: Trước đây gia đình tôi nuôi 400 - 500 con lợn, tuy nhiên do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, hiện tôi chỉ nuôi trên 300 con lợn thịt. Giá thức ăn chăn nuôi đã tăng lên 50.000 - 70.000 đồng/bao, một ngày gia đình tôi mất thêm gần 600.000 đồng nên tính ra chỉ hòa vốn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp giúp giảm giá thức ăn để người chăn nuôi yên tâm đầu tư tái đàn.

Lo lắng, cầm chừng là tình trạng chung của nhiều hộ chăn nuôi ở thị trấn Hưng Nhân khi giá thức ăn chăn nuôi đồng loạt điều chỉnh tăng từ 250.000 đồng/bao cám (năm 2021) lên 350.000 - 370.000 đồng/bao cám loại 25kg (6 tháng đầu năm 2022). 

Bà Trần Thị Hiền, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y thị trấn cho hay: Với giá thức ăn như hiện nay, người chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Để tiếp tục gắn bó với nghề và giảm chi phí sản xuất, nhiều hộ chăn nuôi đã cho ăn độn các loại rau củ, thức ăn thừa. Tuy nhiên, đây chỉ là cách làm tạm thời bởi nó tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Ông Đặng Quang Tứ, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Thị trấn hiện có 4 trang trại, 22 gia trại với trên 4.000 con lợn, 45.000 con gia cầm ở 237 hộ chăn nuôi, giảm so với cùng kỳ năm trước. Để ổn định tâm lý và khuyến khích người dân giữ vững tổng đàn, thị trấn tiếp tục hướng dẫn bà con trước mắt tập trung chống nóng cho đàn vật nuôi và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, khuyến cáo bà con áp dụng mô hình chăn nuôi đa dạng đàn gia súc, gia cầm để tránh tình trạng mất giá đồng loạt.

Toàn huyện Hưng Hà có 176 trang trại, 2.040 gia trại với trên 100.000 con lợn, 15.534 con trâu, bò, 2.316.000 con gia cầm và 188 lồng cá tập trung ở các xã: Hồng An, Tân Lễ, Điệp Nông, Độc Lập, thị trấn Hưng Nhân... Trước thực trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi đó giá sản phẩm bấp bênh, huyện khuyến cáo người chăn nuôi chủ động cập nhật thông tin thị trường, lựa chọn vật nuôi phù hợp, tránh tái đàn ồ ạt; chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học; chủ động thay đổi phương thức chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm chi phí. Đồng thời, người chăn nuôi vận dụng cách chế biến thức ăn cho đàn vật nuôi tại chỗ với những nguyên liệu sẵn có tại địa phương và có giải pháp lưu thông hàng hóa, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất để người nông dân vơi bớt những khó khăn trước mắt.

Chị Khúc Thị Nghĩa, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) gặp nhiều khó khăn khi nuôi lợn do giá thức ăn tăng cao.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày