Thứ 2, 20/05/2024, 12:28[GMT+7]

Vũ Lạc: Các hộ dân tự nguyện phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Thứ 2, 15/08/2022 | 08:22:49
9,084 lượt xem
Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình còn nhiều bất cập, do đó phát sinh một số vi phạm.

Công trình vi phạm của ông Đoàn Văn Trìu đã tháo dỡ khoảng 80%.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Những năm qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, coi đây là việc làm thường xuyên. Do vậy, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các phường, xã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhiều trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh vi phạm mới. Đối với xã Vũ Lạc, mặc dù UBND thành phố đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu xã xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai trên địa bàn, tuy nhiên UBND xã Vũ Lạc chưa chủ động thực hiện xử lý vi phạm theo thẩm quyền, xử lý chưa triệt để, vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp. Để tập trung xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn xã Vũ Lạc, UBND thành phố đã tổ chức họp các ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm các vi phạm về đất đai. Theo đó, yêu cầu UBND xã Vũ Lạc quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích 5% của xã. Tổ chức rà soát, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo Công văn số 2441/UBND-TCKH, ngày 16/12/2019 của UBND thành phố về việc lập quy hoạch xây dựng, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát các thủ tục, hồ sơ, thông báo yêu cầu 4 hộ gia đình, cá nhân ông Trần Công Vọng, Nguyễn Đình Cương, Phạm Huy Hoàng, Đoàn Văn Trìu tự thu dỡ công trình vi phạm. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, xây dựng kế hoạch và thực hiện cưỡng chế trả lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đồng thời, quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích để tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê sử dụng đất theo đúng mục đích.

Ông Đặng Xuân Khoa, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã Vũ Lạc đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xử lý vi phạm đối với ông Trần Công Vọng, Nguyễn Đình Cương, Phạm Huy Hoàng, Đoàn Văn Trìu; tổ chức tuyên truyền, thông báo, đôn đốc các hộ tự nguyện tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, bảo đảm giá trị còn lại của tài sản, ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Đến nay, ông Trần Công Vọng có đơn đề nghị tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất trồng cây lâu năm gửi UBND xã; tự nguyện tháo dỡ tường dậu xây dựng trên đất nông nghiệp, đang tháo dỡ 3 căn nhà liền kề thuộc dãy nhà liền kề; ông Phạm Huy Hoàng, Đoàn Văn Trìu đã tháo dỡ 80% mái tôn dãy nhà kinh doanh ăn uống, nhà tạm mái tôn trên đất nông nghiệp; UBND xã chấm dứt hợp đồng cho mượn đất và đôn đốc, thông báo yêu cầu ông Nguyễn Đình Cương bàn giao hoàn trả lại mặt bằng.

Ông Trần Công Vọng cho biết: Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích tôi làm đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên diện tích đất trồng cây lâu năm trả lại nguyên trạng đất ban đầu. Hiện tôi đang thuê nhân công, máy móc tháo dỡ phần công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ.

Ông Trần Công Vọng tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên đất trồng cây lâu năm.

Cùng với sự chủ động tháo dỡ của các hộ gia đình, cá nhân vi phạm, UBND xã Vũ Lạc cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tháo dỡ. Phối hợp với các phòng, ban liên quan của thành phố thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định của pháp luật.



Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày