Thứ 6, 26/04/2024, 17:28[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Thái Bình nhân ngày truyền thống

Thứ 6, 19/08/2022 | 15:52:58
20,108 lượt xem
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2022), sáng ngày 19/8, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đến chúc mừng cán bộ chiến sĩ, lực lượng Công an Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình nhân ngày truyền thống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Thái Bình sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, nguy cơ bất ổn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thu hút đầu tư. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra thì công tác bảo đảm ANTT giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, đồng chí đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT; tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân cũng như phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời khẳng định lực lượng Công an Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

P.V

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày