Thứ 7, 20/04/2024, 20:33[GMT+7]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Thứ 5, 25/08/2022 | 14:48:06
12,264 lượt xem
Sáng ngày 25/8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Audio: 2508_tang_cuong_su_lanh_dao_cua_dnag_mixdown.mp3

Các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, cả nước có 451 tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cao hơn 2 lần so với thời điểm ban hành Chỉ thị. Thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài tăng từ 9 thị trường (năm 2013) lên 25 thị trường trọng yếu, đưa được trên 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng 7 - 10% lực lượng lao động tăng thêm hàng năm. Bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ USD, tăng 5 lần so với giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo còn tích lũy, đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào nguồn ngoại tệ của đất nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của người lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao, bước đầu hình thành đội ngũ chuyên gia, lao động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi trở về lao động tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo khẳng định sẽ kiến nghị với Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bảo đảm đồng bộ với các luật khác có liên quan. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp trong tổ chức, quản lý đưa người lao động, chuyên gia Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Đổi mới hoạt động đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa cho người lao động trước. Làm tốt công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát người lao động và chuyên gia đi lao động, làm việc ở nước ngoài, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật.

Tin: Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày