Thứ 6, 19/04/2024, 04:07[GMT+7]

Cảnh báo mưa lớn, ngập lụt do ảnh hưởng bão số 3

Thứ 5, 25/08/2022 | 17:35:23
1,253 lượt xem
Trước diễn biến của cơn bão Ma-on (bão số 3), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực chủ động phòng chống bão, đặc biệt cảnh giác nguy cơ ngập, lụt do mưa lớn gây ra.

Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 gây ngập, úng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày 12/8. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rìa xa cơn bão số 3, từ sáng đến trưa ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có nơi cao hơn như Thụy Trường (Thái Thụy) 83mm, thị trấn Diên Điền (Thái Thụy) 58mm, thị trấn Đông Hưng 71mm…

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Thái Bình, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 70-120mm. Cảnh báo nguy cơ cao ngập úng vùng trũng thấp tại các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Đông Hưng...  và ngập lụt tại thành phố Thái Bình ở một số tuyến đường như: Lý Bôn, Trần Thái Tông, Đặng Nghiễm, Lê Quý Đôn, Trần Phú, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… Vùng biển ngoài khơi huyện Thái Thụy, Tiền Hải có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 3.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh;

Thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền, các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản;

Tổ chức kiểm đếm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động tiêu nước, hạ thấp mực nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa, hoa màu và các khu vực trũng, thấp;

Kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công tại các tuyến đê cửa sông, đê biển; đối với công trình đang thi công dang dở, đặc biệt là các cống qua đê khẩn trương hoàn thiện các hạng mục gia cố mái đễ, mặt đê, đảm bảo giao thông thông suốt để phục vụ công tác kiểm tra, cứu hộ đê;

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

Nguyễn Thơi

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày