Phát triển thương hiệu “Tỏi Trường An”
Nông dân xã Thụy Trường (Thái Thụy) trồng và chăm sóc tỏi.
Đến với xã ven biển Thụy Trường, mọi người không chỉ được chiêm ngưỡng những cánh rừng ngập mặn bạt ngàn mà còn tận mắt ngắm nhìn những cánh đồng tỏi xanh mướt.
Ông Nguyễn Sĩ Thao, thôn Tam Tri - người có hàng chục năm gắn bó với nghề trồng tỏi ở Thụy Trường chia sẻ: Với điều kiện về địa lý và khí hậu của vùng đất Thụy Trường đã tạo nên đặc trưng riêng cho chất lượng tỏi nơi đây. Tỏi ở Thụy Trường thường được trồng vào vụ đông ở những vùng đất ven biển, có diện tích đất bãi phù sa bồi đắp, vào ban đêm lại có sương và hơi ẩm từ biển thổi vào tạo độ ẩm cho tỏi phát triển nên khi đưa vào trồng cho củ chắc, tép nhiều và đều, có vị cay đặc trưng, thơm nhưng không gắt như tỏi trồng ở những nơi khác. Tỏi được trồng theo phương thức truyền thống, phần lớn sử dụng phân hữu cơ và bảo quản theo cách thủ công (hun khói), không có thuốc trừ sâu, hóa chất, thuốc tăng trưởng nên tỏi bảo đảm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Những năm trước đây, người trồng tỏi ở Thụy Trường vẫn sản xuất theo phương thức tự cung, tự tiêu, giá cả bấp bênh do đầu ra không ổn định. Với mong muốn nâng cao giá trị của cây tỏi và xây dựng thương hiệu xứng đáng cho sản phẩm của quê hương, năm 2019, xã Thụy Trường thành lập HTX Trường An nhằm tạo dựng chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ tỏi. Đồng thời, triển khai xây dựng thành công hai sản phẩm tỏi khô và tỏi đen mang nhãn hiệu “Tỏi Trường An” đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 4 sao cấp tỉnh.
Theo bà Nguyễn Thị Sim, Giám đốc HTX Trường An: Từ khi xây dựng được hai sản phẩm OCOP là tỏi khô và tỏi đen thì các sản phẩm tỏi của Thụy Trường bắt đầu được tiêu thụ mạnh trên thị trường, giá cả ổn định, người trồng tỏi phấn khởi vì có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ cây trồng truyền thống, vị thế cây tỏi được nâng lên, trở thành cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương, góp phần quan trọng vươn lên làm giàu cho nhiều hộ dân.
Ông Hồ Hữu Thủy, thôn Tam Tri cho biết: Vụ tỏi năm ngoái, nhờ thời tiết thuận lợi nên 6 sào tỏi của tôi phát triển tốt, đến kỳ thu hoạch cho năng suất đạt khá cao trung bình 3,5 tạ/sào, thu được 2 tấn tỏi tươi. Bên cạnh việc xuất bán gần 1 tấn tỏi tươi cho các đơn vị bao tiêu sản phẩm với giá thành 16.000 đồng/kg, tôi còn chế biến làm tỏi khô và tỏi đen được hơn 5 tạ với giá bán cao (tỏi khô khoảng 40.000 đồng/kg và tỏi đen 400.000 đồng/kg), từ đó thu về hơn 70 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế của việc trồng tỏi, vụ đông này, tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng tỏi lên 8 sào. Hiện nay, tôi và người dân trong xã đang tích cực chuẩn bị giống, làm đất để tiến hành trồng vụ tỏi vào cuối tháng 10 sắp tới.
Hiện nay, tỏi của HTX Trường An được chế biến thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau như tỏi khô, tỏi đen, tỏi đen ngâm mật ong và được đóng gói bao bì bắt mắt. Các sản phẩm này hiện được bày bán tại nhiều siêu thị, cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh, được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao về chất lượng.
Ông Đổng Minh Chính, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuy mới được công nhận đạt chuẩn OCOP song bước đầu chúng tôi đã nhận thấy hiệu quả, giá trị của chương trình OCOP mang lại cho các sản phẩm tỏi của địa phương. Vụ đông năm ngoái, nông dân trong xã trồng khoảng 200ha tỏi, năng suất khoảng 60 tạ/ha, tổng sản lượng đạt gần 700 tấn với giá trị sản xuất gần 20 tỷ đồng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây tỏi, vụ đông này, xã tiếp tục khuyến khích người dân duy trì, mở rộng diện tích trồng tỏi với hơn 200ha, đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chế biến các sản phẩm tỏi khô và tỏi đen nhằm nâng cao giá trị của cây tỏi. Bên cạnh đó, xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho HTX Trường An tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại và triển khai các hoạt động trưng bày, quảng cáo nhằm đưa tỏi trắng và tỏi đen vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Thực hiện hoàn thiện sản phẩm bao bì, nhãn mác, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và quảng bá sản phẩm thông qua việc tham gia chương trình OCOP để tạo thuận lợi đưa sản phẩm tỏi khô và tỏi đen Trường An từng bước chinh phục thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.
Sản phảm tỏi đen Trường An được đóng bao bì bắt mắt.
Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Đông Hưng
- Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh