Thứ 6, 19/04/2024, 14:54[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Chungcheongbuk

Thứ 6, 23/09/2022 | 16:20:48
10,777 lượt xem
Kết thúc chuyến công tác tại Hàn Quốc, sáng ngày 23/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Chungcheongbuk (Chungbuk).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác làm việc với chính quyền tỉnh Chungcheongbuk.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thái Bình có ông Kim Young Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungbuk.

Chungbuk là tỉnh nằm giữa Hàn Quốc, được thành lập năm 1896 từ phần phía nam của tỉnh trước đây là Chungcheong, vẫn còn là một tỉnh của phân chia năm 1945 và trở thành một phần của Hàn Quốc. Chungbuk có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ ba Hàn Quốc; trong chiến lược phát triển kinh tế, Chungbuk tập trung phát triển công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng mặt trời (sản xuất các thiết bị năng lượng sạch), đặc biệt Chungbuk đang phát triển hai tổ hợp nghiên cứu khoa học, và ứng dụng công nghệ tại khu công nghệ Ochang và khu công nghệ sinh học Osong.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình và Chungbuk đã chia sẻ về những tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên cơ sở đó trao đổi hợp tác đầu tư.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Chungcheongbuk. 

Đối với tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay có 27 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 148,72 triệu USD. Thái Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế như: lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp với 8 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp đã hình thành trên địa bàn 8 huyện, thành phố có tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng; tỉnh đang tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận; đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, trong đó đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình đó là khu công nghiệp Liên Hà Thái; ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho tỉnh Chungcheongbuk.

Với những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, kết nối giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng, tài nguyên, quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp…, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Thái Bình và tỉnh Chungbuk còn rất nhiều tiềm năng, dư địa để hợp tác trên nhiều lĩnh vực và với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Thái Bình sẽ là điểm đến thuận lợi, thành công của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn thiết lập đầu mối tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai tỉnh.

Minh Hương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày