Thứ 6, 19/04/2024, 18:31[GMT+7]

Công an thành phố Thái Bình truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản

Thứ 6, 09/10/2020 | 09:58:23
10,167 lượt xem
Sau khoảng 72 giờ tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an thành phố Thái Bình đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên đường Chu Văn An, thành phố Thái Bình và thu giữ được tang vật có liên quan.

Đối tượng gây án Hoàng Anh tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Vào khoảng 23 giờ ngày 4/10, chị Đặng Thị Huyền Trang, sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) đến Công an thành phố Thái Bình trình báo: Khoảng 21 giờ, 40 phút ngày 4/10, chị Lê Thị Anh, sinh năm 1997, trú tại thôn Vị Dương Đoài, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm soát 17B6-419.41, chở sau chị Đặng Thị Huyền Trang và cháu Hoàng Quốc Nguyên, sinh năm 2014 (là con chị Trang). Khi đến đường Chu Văn An, đoạn trước cửa Trung tâm sự kiện tiệc cưới Thúy Cải thì chị Trang bị một đối tượng điều khiển xe máy đi từ phía sau giật chiếc túi xách màu đen, bên trong có 1 chiếc điện thoại di động Iphone 11, 1 thẻ căn cước công dân và 1 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank mang tên Hoàng Văn Bình, 1 thẻ căn cước công dân và 1 giấy phép lái xe mang tên Đặng Thị Huyền Trang, cùng với số tiền 1,7 triệu đồng.

Tang vật vụ án. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Bình đã triển khai ngay lực lượng truy xét, làm rõ đối tượng gây án. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Công an thành phố Thái Bình đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án là Hoàng Anh, sinh năm 1998, trú tại thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình). 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hoàng Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng Công an đã thu giữ được toàn bộ tang vật có liên quan và xe máy đối tượng dùng để gây ra vụ cướp giật tài sản.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Anh về tội cướp giật tài sản, quy định tại điểm d khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

P.V

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày