Thứ 7, 20/04/2024, 16:49[GMT+7]

Ra mắt mô hình điểm "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường"

Thứ 2, 17/10/2022 | 14:56:22
4,283 lượt xem
Sáng ngày 17/10, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục; ra mắt mô hình điểm "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường".

Đại diện Bộ Công an trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 2 tập thể, cá nhân ngành giáo dục tỉnh.

3 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại khuôn viên và xung quanh khu vực trường học. Nhiều trường đã trang bị hệ thống khóa cửa, tường rào kiên cố, lắp đặt camera ở các phòng có máy móc, thiết bị có giá trị tài sản lớn. Toàn tỉnh xây dựng được 14 tổ tự quản an ninh trật tự, đã hòa giải thành công trên 100 vụ mâu thuẫn trong các trường học. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ sở giáo dục ngày càng thiết thực, hiệu quả, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, bị xâm hại giảm rõ rệt, an ninh trật tự trong trường học được nâng lên. 3 năm qua, có 20 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen do thành tích tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa và quà nhân dịp ra mắt mô hình "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường" Trường THPT Lê Quý Đôn. 

Nhân dịp này, Trường THPT Lê Quý Đôn ra mắt mô hình "Tổ tự quản an ninh, trật tự học đường" với gần 40 thành viên là giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia. Đây là mô hình được chọn làm điểm và sẽ được nhân rộng tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày