Thứ 7, 20/04/2024, 02:10[GMT+7]

Công an huyện Hưng Hà: Bắt giữ đối tượng thực hiện 14 vụ trộm cắp trên địa bàn

Thứ 5, 15/12/2022 | 14:58:36
8,335 lượt xem
Ngày 15/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Đình Huyện, sinh năm 1976, trú tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 179, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Bùi Đình Huyện.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Đình Huyện khai nhận: Do bản thân nghiện ma túy, không có việc làm, từ tháng 10/2022 đến nay, Huyện một mình điều khiển xe mô tô mang theo lưỡi cưa, cờ lê, kìm, đèn pin sang các xã thuộc địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình lợi dụng sơ hở của người dân vào ban đêm, thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản.

Điển hình: Ngày 1/12/2022, phát hiện cửa hàng Inox có địa chỉ tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà không có người trông coi, Huyện đã phá khóa, lẻn vào trộm cắp 3 máy hàn các loại, 2 máy cắt, 1 máy nén khí, 1 máy cân bằng laser trị giá tài sản là 16.300.000 đồng.

Hiện, Công an huyện Hưng Hà đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tang vật vụ án. 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản tiếp tục có diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp nói riêng để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân trong việc tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Người dân cần chủ động trang bị hệ thống khóa cửa chắc chắn an toàn; khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, điều tra, bắt giữ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

 Bình Vân 

(Công an)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày