Thứ 6, 19/04/2024, 17:36[GMT+7]

Vũ Thư: Giảm 15,8% số vụ phạm pháp hình sự

Thứ 6, 06/01/2023 | 18:54:01
8,090 lượt xem
Chiều ngày 6/1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vũ Thư (Ban Chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Địa bàn huyện xảy ra 96 vụ phạm pháp hình sự, giảm 18 vụ (15,8%) so với năm 2021. Huyện đã điều tra làm rõ, bắt, xử lý 82/96 vụ, đạt tỷ lệ 85,42%, trong đó điều tra, làm rõ 100% vụ trọng án. Huyện tiếp nhận và giải quyết 118/126 tin báo tố giác tội phạm; duy trì 185 câu lạc bộ, tổ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự. Trên địa bàn không có băng nhóm tội phạm lộng hành, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Tại hội nghị, 17 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tham gia công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 được khen thưởng.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày