Thứ 3, 23/04/2024, 17:16[GMT+7]

Vũ Thư: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ 5, 12/01/2023 | 15:06:54
9,209 lượt xem
Sáng ngày 12/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết công tác tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Kết quả đợt tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 5/11/2022 – 8/1/2023), huyện khám phá 13/13 vụ án, khởi tố 10 vụ, 11 đối tượng, triệt phá 1 ổ nhóm trộm cắp, 1 vụ cướp giật, bắt 7 vụ/7 đối tượng phạm tội về ma túy, bắt 1 vụ kinh doanh pháo hoa không có hóa đơn chứng từ, xử lý 1 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử phạt 12 trường hợp bày bán hàng hóa dưới lòng đường; xử phạt 5 cơ sở, chấn chỉnh 125 cơ sở, 4 nhà trường về trang bị phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, huyện vận động thu hồi được 2,5kg pháo nổ các loại, 0,2 kg tiền chất thuốc nổ, 1 lựu đạn, 10 kíp nổ điện, 59 viên đạn, 3 kg đạn chì, 4 súng tự chế…

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp tết cổ truyền 2023, huyện Vũ Thư tập trung bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137; làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội dịp tết. Huyện thành lập 6 tổ kiểm tra, 30 tổ công tác; tăng cường cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang xuống hỗ trợ 100% thôn, tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui tết đón xuân.

Nhân dịp này, huyện Vũ Thư khen thưởng cho 34 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày