Thứ 7, 27/04/2024, 04:16[GMT+7]

Bộ đội Biên phòng 1 ngày bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 2, 05/06/2023 | 17:15:25
7,754 lượt xem
Ngày 5/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Lê Trung Hiếu, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy và hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao cho Công an huyện Thái Thụy theo thẩm quyền.

Lực lượng BĐBP đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Lê Trung Hiếu .

Cụ thể, 6 giờ ngày 2/6/2023 tại cổng chùa xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền chủ trì phối hợp với lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh bắt quả tang  Lê Trung Hiếu, sinh năm 1985 thường trú tại tổ 2, thị trấn Diêm Điền có hành vi tàng trữ heroin và thu giữ 0,1826 gam heroin.

Qua đấu tranh, khai thác, Hiếu khai nhận đang mang số heroin trên đi để bán lẻ cho các đối tượng nghiện hút trong và ngoài địa bàn thì bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Đối tượng Lê Trung Hiếu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền.

Đối tượng Trần Văn Hoàng bị Đồn Biên phòng Cửa Lân bắt giữ.

Cùng ngày, tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với các lực lượng và công an huyện Tiền Hải đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải thu giữ 1 gói heroin trọng lượng 0,1098 gam heroin.

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2023) và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), các đơn vị BĐBP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy; đồng thời đẩy mạnh việc đấu tranh với các loại tội phạm trên.

Hợp Khánh

(BĐBP tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày