Chủ nhật, 28/04/2024, 14:44[GMT+7]

Xử lý nhóm đối tượng phun sơn quảng cáo trang website đánh bạc online

Thứ 4, 10/01/2024 | 18:58:50
3,017 lượt xem
Theo thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thái Bình phát hiện, tháng 10/2023, trên địa bàn có một số đối tượng sử dụng sơn xịt để quảng cáo cho trang website đánh bạc online ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, gây thiệt hại về tài sản cho những nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã xác lập chuyên án khẩn trương truy vết, truy tìm các đối tượng. Qua điều tra, Công an thành phố Thái Bình xác định, Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1996, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã lên mạng xã hội và nhìn thấy quảng cáo thuê người đi phun sơn cho trang website đánh bạc online. Đức Anh đã liên hệ với người đăng quảng cáo và được nhận công việc với mức tiền công 65.000 đồng/vị trí. Sau đó, Đức Anh có đặt vấn đề phun sơn quảng cáo với Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1997, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với mức tiền công 60.000 đồng/vị trí. Thao cùng các đối tượng trú tại huyện Thủy Nguyên gồm: Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2001, Nguyễn Đình Công, sinh năm 2001, Trần Hữu Thành, sinh năm 2001 (cùng trú xã Hòa Bình); Đồng Xuân Hiếu, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Minh, sinh năm 2001, Đào Tuấn Anh, sinh năm 2001 (cùng trú xã Thủy Đường) và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Núi Đèo đã đi phun sơn quảng cáo cho trang website đánh bạc online tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Các đối tượng phun sơn quảng cáo trang web đánh bạc online tại cơ quan công an.

Các đối tượng đã phun sơn lên tường nhà của 75 hộ dân, trường học, doanh nghiệp, theo định giá của cơ quan chức năng tổng giá trị tài sản mà các đối tượng đã hủy hoại gần 28 triệu đồng.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trịnh Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày