Thứ 6, 23/08/2024, 09:11[GMT+7]

Xét xử các cựu lãnh đạo xã Hồng An, huyện Hưng Hà

Thứ 4, 21/08/2024 | 18:41:30
14,573 lượt xem
Ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án các cựu lãnh đạo xã Hồng An (Hưng Hà) về tội tham ô tài sản, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2015, bị can Trần Thị Yến, sinh năm 1959, nguyên cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Hồng An, tổ phó tổ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bị can Trần Trung Cấp, sinh năm 1954, thủ quỹ tổ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công xã đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không báo giảm chế độ người có công đã chết, làm giả các hồ sơ khai tử đối với người đã chết, hồ sơ người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, hồ sơ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học giảm khả năng lao động trên 81%, hồ sơ người thân của bệnh binh từ 81% trở lên chết, làm giả 19 hồ sơ người có huy chương kháng chiến chết để chiếm đoạt tiền mai táng phí, tiền trợ cấp các loại. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Yến và Cấp nhận tạm ứng tiền trợ cấp từ Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện, giả mạo chữ ký của thân nhân những người được hưởng chế độ để chiếm đoạt tiền trợ cấp. Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2017, bị can Vũ Thị Trang, sinh năm 1990, thành viên tổ chi trả trợ cấp vì nể nang đã giúp sức cho Yến lập, ký khống chứng từ thanh toán tiền trợ cấp cho đối tượng chính sách. Với các hành vi trên, Trần Thị Yến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1,125 tỷ đồng, chiếm đoạt 873 triệu đồng; Trần Trung Cấp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 862 triệu đồng, chiếm đoạt 746 triệu đồng; Vũ Thị Trang giúp sức cho Yến chiếm đoạt 81 triệu đồng.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2018, bị can Trần Hữu Sơn, sinh năm 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Hồng An, tổ trưởng tổ chi trả trợ cấp cho người có công xã và Nguyễn Đình Lân, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu trong việc lập hồ sơ xác nhận, ký các tài liệu trong các hồ sơ trợ cấp cho người có công, chi trả trợ cấp người có công do Yến cùng đồng phạm lập khống, làm giả giấy tờ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 810 triệu đồng.

Tại phiên tòa, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, tuyên phạt bị can Trần Thị Yến 18 năm tù giam, Trần Trung Cấp 17 năm tù giam, Vũ Thị Trang 5 năm tù giam, Trần Hữu Sơn 1 năm 6 tháng tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Đình Lân 1 năm tù cho hưởng án treo.

Trịnh Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày