Thứ 4, 20/08/2025, 21:37[GMT+7]

Phú Châu Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 2, 04/11/2013 | 14:15:57
1,670 lượt xem
Phú Châu là xã nằm ở phía nam của huyện Ðông Hưng. Là địa phương giáp đường 39 và gần Thị trấn Ðông Hưng nên bị ảnh hưởng không nhỏ của các tệ nạn xã hội. Vì vậy, trong năm 2013, Ðảng ủy, HÐND, UBND xã đặc biệt quan tâm, đầu tư kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Phú Châu (Ðông Hưng).

Ngay từ đầu năm, UBND xã thực hiện kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể. Hội đồng đã tổ chức họp, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL trong năm và bảo đảm phù hợp với từng thời điểm.

Hình thức tuyên truyền pháp luật được Phú Châu áp dụng nhiều nhất và có hiệu quả cao là tuyên truyền pháp luật tại hội nghị và qua hệ thống loa truyền thanh. Trong năm 2013 đã trực tiếp và lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào trên 40 buổi họp cho 4.012 lượt người tham dự; tập huấn giới thiệu 8 văn bản quy phạm pháp luật mới cho 1.351 người. Ban Tư pháp phối hợp với Ðài Truyền thanh xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh (duy trì đều đặn phát 2 buổi/tuần).

Trong năm 2013, Phú Châu được đánh giá là một trong những địa phương  rất tích cực trong tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự.  Ban chỉ huy Quân sự xã đã nghiên cứu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện, trực tiếp là Ban CHQS huyện về công tác tuyển quân hằng năm, nhất là những nội dung, yêu cầu mới về chất lượng gọi công dân nhập ngũ. Trên cơ sở đó, tham mưu với Ðảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo, UBND và Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình, đặc điểm của địa phương.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,  truyền thống của đất nước, quê hương và quân đội; vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS hăng hái tham gia sơ, khám tuyển để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ của Phú Châu ban đầu chỉ có 2 công dân đăng ký nhưng qua công tác vận động, phổ biến pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự xã đã thừa chỉ tiêu giao quân.

Hoạt động phổ biến pháp luật còn được thực hiện thông qua sinh hoạt của các câu lạc bộ, hoạt động hòa giải, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích ở các trục đường... Xã đã thành lập 4 tổ hòa giải với 35 hòa giải viên ở các khu dân cư. Thông qua các buổi hòa giải những vi phạm, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, hòa giải viên trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho người dân. Các hòa giải viên được tập huấn, trang bị các tài liệu, văn bản pháp luật để tìm hiểu, nâng cao kiến thức đáp ứng cho công tác hòa giải ngày một tốt hơn. Một số Câu lạc bộ như Câu lạc bộ Phòng chống ma túy của Hội Cựu chiến binh xã, 4 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình ở 4 khu dân cư... ngày càng phát huy hiệu quả trong phổ biến pháp luật.

Ban Tư pháp kết hợp với Công an xã tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, cấp phát tờ rơi tại các trường học. Ðồng thời tổ chức ký cam kết với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các thôn thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NÐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QÐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và thả đèn trời... Tổ chức cho các cặp đôi đến đăng ký kết hôn tại UBND xã ký cam kết không đốt pháo tại nơi tổ chức lễ cưới. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Ðông Hưng xét xử lưu động 2 vụ án đốt pháo và buôn bán sử dụng ma túy xảy ra tại địa phương đã góp phần giáo dục pháp luật cho người dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mà ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, đảng viên, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân Phú Châu được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vi phạm pháp luật về hình sự, dân sự, an toàn giao thông, ma túy… giảm mạnh so với các năm trước, không còn tình trạng khiếu nại, tố cáo…, nhân dân nhiệt tình hiến đất, ủng hộ tiền, công lao động cho công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hạnh Nga

(Sở Tư pháp)

  • Từ khóa