Thứ 2, 12/05/2025, 20:39[GMT+7]

Hưng Hà: Quyết liệt xử lý hàng loạt công trình xây dựng trái phép

Thứ 2, 12/05/2025 | 09:00:21
948 lượt xem
Trong quá trình triển khai chủ trương hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tại một số địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà đã xuất hiện tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng để lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, bãi sông... tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn hạ tầng kỹ thuật và trật tự xã hội. Trước thực trạng trên, huyện Hưng Hà đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm, quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu trên địa bàn huyện.

Tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông tại thị trấn Hưng Nhân.

Qua công tác rà soát, kiểm tra, lực lượng chức năng thị trấn Hưng Nhân đã phát hiện gia đình ông Thái Văn Nên, thị trấn Hưng Nhân tự ý đào hố và chuẩn bị xây dựng nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp. Ngay sau đó, thị trấn đã huy động lực lượng chức năng lập biên bản, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình ông Nên tự giác chấp hành và hoàn trả hiện trạng ban đầu cho khu đất nông nghiệp. Đây là 1 trong 9 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn thời gian qua đã được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ông Nguyễn Văn Thạch, quyền Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Chúng tôi đã triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, giải thích rõ về các quy định của pháp luật cho người dân; tổ chức các buổi làm việc, gặp gỡ trực tiếp với người dân để họ hiểu rõ tác hại của việc vi phạm và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ công trình công cộng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các vi phạm, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Anh Trần Văn Tuân, tổ dân phố Tây Xuyên, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Thời gian qua, chúng tôi cũng tự ý xây dựng lán tạm trên hành lang an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sau khi chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền và giải thích về tác hại của việc lấn chiếm đất công và hành lang giao thông, gia đình tôi đã nhận thức được vấn đề và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Tại xã Duyên Hải, qua kiểm tra thực địa, đã phát hiện 4 hộ dân tại các thôn Bùi Tiến và Khả Tiến có hành vi xây dựng tường bao và lán trại trái phép trên đất nông nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Hưng Hà, xã Duyên Hải đã phân công lực lượng, thành lập đoàn kiểm tra đến từng hộ gia đình vi phạm tuyên truyền, giải thích và nghiêm cấm các gia đình không được xây lán, tường quây trên đất nông nghiệp. Sau khi được tuyên truyền, vận động, các hộ đã tự giác tháo dỡ lán, tường bao theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Đến, Phó Chủ tịch UBND xã Duyên Hải cho biết: Trước đây, nhiều hộ dân chưa hiểu rõ các tác động lâu dài của việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng qua những buổi làm việc, gặp gỡ trực tiếp, người dân đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng hành vi của mình. Bên cạnh việc tuyên truyền, xã Duyên Hải cũng yêu cầu các hộ dân ký cam kết không tái vi phạm.

Đối với xã Liên Hiệp, ngay sau khi phát hiện trường hợp một người dân cố ý xây dựng tường bao trên nền đất nông nghiệp với diện tích 40m2, địa phương đã huy động lực lượng tuyên truyền cho hộ dân kịp thời tháo dỡ. Ông Đặng Văn Nhuệ, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết: Chúng tôi xác định việc tuyên truyền, đối thoại phải đi trước một bước. Khi dân hiểu thì sẽ đồng thuận. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, chính quyền sẽ không do dự trong việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, huyện Hưng Hà đã thành lập 8 đoàn công tác để kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại các xã, thị trấn, đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập. Các đoàn công tác không chỉ kiểm tra, giám sát mà còn trực tiếp xử lý ngay các công trình vi phạm theo đúng quy định. Đến nay, đã có 20 trường hợp vi phạm được xử lý. Việc này thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền huyện trong việc lập lại trật tự công tác quản lý đất đai và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn. Ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi xác định việc quản lý đất đai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi tình trạng vi phạm đang có xu hướng gia tăng. Với quan điểm kiên quyết, không né tránh, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện việc rà soát, kiểm tra thường xuyên, chủ động phát hiện và xử lý các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để tình trạng vi phạm kéo dài, làm phức tạp thêm công tác quản lý. Các trường hợp vi phạm cố tình, chây ỳ, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để các vi phạm tiếp tục diễn ra và làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý đất đai và xử lý vi phạm trở nên đặc biệt cấp thiết. Việc xử lý công trình xây dựng trái phép tại huyện Hưng Hà là bước đi quyết liệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo tiền đề phát triển đô thị và nông thôn hiện đại, có kỷ cương, có trách nhiệm.

Xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp của gia đình ông Thái Văn Nên tại thị trấn Hưng Nhân.

Thanh Thủy