Thứ 5, 05/06/2025, 02:48[GMT+7]

Tiền Hải: Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Thứ 3, 03/06/2025 | 09:14:17
3,407 lượt xem
Thời gian gần đây, huyện Tiền Hải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, kiên quyết thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Huyện Tiền Hải cưỡng chế thu hồi đất đầm khu vực cồn Vành.

Xã Nam Phú có diện tích đất tự nhiên rộng, trong đó có hơn 1.000ha đầm vùng. Từ năm 2023, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đến nay các hộ dân trong xã đã bàn giao 200ha trên tổng số hơn 260ha đầm nuôi trồng thủy sản cho xã để thực hiện các dự án quan trọng trong Khu kinh tế Thái Bình. Chỉ còn hơn 60ha đất đầm khu vực cồn Vành có một số cá nhân không đồng thuận bàn giao buộc huyện phải thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đầm. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tiền Hải, đây là khu đất đầm mà năm 1991 UBND xã Nam Phú đã cho một số cá nhân thuê thầu để xây dựng vùng nuôi tôm điểm theo chương trình Ramsar. Năm 2023, UBND xã Nam Phú ra thông báo chấm dứt hợp đồng với những cá nhân có liên quan do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng, không thực hiện theo đúng thỏa thuận đã cam kết. Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, các cá nhân không thực hiện theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt mà chỉ quai đắp để nuôi thủy hải sản; không trực tiếp sử dụng diện tích ô đầm để thực hiện theo mô hình Ramsar mà tự ý cho các cá nhân khác thuê lại để nuôi trồng thủy hải sản. Ông Đặng Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: Sau thời gian dài tuyên truyền, vận động, ngày 13/5, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức cưỡng chế, thu hồi hơn 60ha đất nuôi trồng thủy sản ở khu vực cồn Vành; tháo dỡ một số công trình xây dựng trái phép trên đất đầm các cá nhân đã lấn chiếm. Sau khi hoàn thành việc cưỡng chế, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các diện tích đầm vùng đã thu hồi, tuyệt đối không để các hộ tái lấn chiếm sử dụng trở lại.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý, cưỡng chế thu hồi các diện tích đất đai bị lấn chiếm, các xã, thị trấn trong huyện Tiền Hải cũng đang siết chặt công tác quản lý đất đai, nhất là trong thời điểm các cấp chính quyền đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Tại thị trấn Tiền Hải, công tác quản lý nhà nước về đất đai đang từng bước đi vào nền nếp, có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai nói chung và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai nói riêng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, lợi dụng giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính nên một số cá nhân đã có các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Ông Phan Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Thị trấn đã thành lập đoàn giám sát, tổ công tác thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra mới đây đã phát hiện xử lý một số trường hợp vi phạm về việc lấn chiếm đất nghĩa trang, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đảng ủy chỉ đạo UBND thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về đất đai ngay khi mới phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất, nhất là trong thời điểm sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai và lĩnh vực liên quan. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý đê điều, thủy lợi, đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm; chủ động tự rà soát, kiểm tra và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, địa phương nào không kịp thời ngăn chặn, xử lý không kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm, không kịp thời báo cáo đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền hoặc không xây dựng kế hoạch khắc phục dứt điểm các tồn tại, vi phạm thuộc địa bàn quản lý theo quy định thì chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện.

Khu vực đất đầm nuôi trồng thủy sản xã Nam Phú được thu hồi cho địa phương quản lý.

Trần Tuấn