Thứ 3, 23/07/2024, 06:30[GMT+7]

Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư Xét xử lưu động vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và vụ án cướp tài sản

Thứ 5, 28/01/2016 | 15:38:25
743 lượt xem
Sáng ngày 28/1, tại UBND xã Song An, Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức phiên toà xét xử lưu động vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Đoàn Thị Thảo (trú tại thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa) và tội cướp tài sản đối với bị cáo Hà Sỹ Hùng (trú tại thôn Nhật Tân, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

Bị cáo Đoàn Thị Thảo bị tuyên phạt vì tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng số 02/KSĐT của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, khoảng 20h ngày 25/9/2015, Đoàn Thị Thảo (không có giấy phép lái xe hợp lệ) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 14Z1 – 0892 trên đường Quốc lộ 10, đi đến khu vực cầu Nhất xã Tân Lập, Thảo điều khiển xe mô tô rẽ vào đường Song Lập, thuộc địa phận xã Dũng Nghĩa. Do trời tối tầm nhìn hạn chế, Thảo chưa phát hiện được chiếc xe đạp do ông Đỗ Văn Hải sinh năm 1958, trú cùng thôn điều khiển đi cùng chiều phía trước. Khi xe mô tô cách xe đạp khoảng 8m, Thảo mới phát hiện chướng ngại vật nên đã điều khiển xe tránh sang bên phải chiều đi của mình và nhấn phanh giảm tốc độ, nhưng do khoảng cách gần nên xe mô tô của Thảo đã va chạm vào chắn bùn phía sau bên phải xe đạp khiến xe đạp của ông Hải đổ nghiêng trái. Ông Hải bị ngã đập đầu xuống đường bê tông, người bị văng rê trên đường cùng chiều, cầy nhẹ trên mặt đường dài 13,4m. Ông Hải bị chấn thương sọ não, mặt và toàn thân, chết  lúc 13 giờ ngày 23/10/2015 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo kết luận cáo trạng số 07/KSĐT của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, khoảng 13 giờ 10/12/2015, tại sân nhà ông Đặng Xuân Trường ở thôn Nhật Tân, xã Tân Hòa (Vũ Thư), Hà Sỹ Hùng, sinh năm 1975 có cùng địa chỉ trú quán đã có hành vi dùng lời nói, dao bầu nhọn đe dọa và cướp của bà Chu Thị Phượng, sinh  năm 1949, người cùng thôn số tiền 405.000 đồng.

Bị cáo Hà Sỹ Hùng bị tuyên phạt vì tội “cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng các quy định của pháp luật, có xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với từng trường hợp, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thảo 2 năm 6 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tuyên phạt bị cáo Hà Sỹ Hùng 7 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho mọi người khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; bản án nghiêm minh dành cho những kẻ có hành vi cướp tài sản gây nguy hiểm, tác động tiêu cực đến trật tự xã hội.

Hà Phương
 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày