Thái Thụy: Ðất bãi triều ven biển vẫn bị lấn chiếm trái phép
Chòi nuôi ngao cắm trái phép trên bãi triều xã Thái Thượng.
Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm trái phép đất bãi triều ven biển để cắm vây, dựng chòi nuôi ngao tại một số xã ven biển của huyện Thái Thụy xảy ra rất phức tạp, có dấu hiệu gia tăng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác trồng và bảo vệ rừng, hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, Thái Thượng là xã để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép đất bãi triều ven biển từ nhiều năm nay. Theo ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã: Thái Thượng có hơn 500ha diện tích bãi triều ven biển. Đến nay, số diện tích bị lấn chiếm trái phép là 452ha cả trong vùng quy hoạch và ngoài quy hoạch. Trong đó có 37 chòi của 34 chủ vây lấn chiếm khoảng 230ha để nuôi ngao, còn 222ha không có chòi, chỉ cắm cọc vây để khai thác don. Năm 2011, sau khi có quyết định của tỉnh về quy hoạch bãi triều xã Thái Thượng với 192ha để nuôi ngao, nhiều hộ đã ra lấn chiếm đến hàng chục héc-ta. Tháng 3/2012, các hộ dân ồ ạt ra bãi triều cắm vây, dựng lều để nuôi ngao mặc dù địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự và bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn để ngăn chặn.
Thụy Trường là xã ven biển của huyện Thái Thụy hiện quy hoạch chi tiết được hai tiểu vùng nuôi ngao gồm: tiểu vùng nuôi ngao 1.1 và 1.2 với tổng diện tích hơn 500ha. Theo ông Vũ Tiến Thiện, Chủ tịch UBND xã, trên địa bàn xã hiện có 13 đối tượng tự ý cắm cọc trên diện tích 263ha đất bãi triều để nuôi ngao, khai thác thủy sản tự nhiên. Các đối tượng vi phạm tập trung vào 2 nhóm: nhóm thứ nhất gồm 9 đối tượng trong khu quy hoạch nuôi ngao cơi nới lấn chiếm 133ha diện tích liền kề và nhóm thứ hai gồm 4 đối tượng tự ý cắm cọc trên diện tích 130ha bãi triều ven biển để nuôi ngao và khai thác thủy sản tự nhiên. Thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với Trạm Biên phòng sông Hóa, Công an huyện Thái Thụy thành lập đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm, giải tỏa 70ha đất bãi triều bị 2 đối tượng người xã Thái Thượng và Thụy Hải lấn chiếm; giải tỏa 466 cọc tre và gỗ dài từ 3 - 5m không có ai nhận. Xã cũng gửi thông báo đến các hộ nuôi ngao chấp hành hợp đồng sử dụng đất, có nghĩa vụ giao nộp tài chính. Tuy nhiên, vùng bãi triều ven biển của Thụy Trường rộng, vị trí gần cách bờ 5km, vị trí xa cách bờ 12km nên công tác quản lý của địa phương gặp rất nhiều khó khăn, phương tiện đi lại không có và phụ thuộc vào con nước. Các đối tượng lấn chiếm ở địa phương khác, thường cắm cọc vào ban đêm. Từ những khó khăn trên, Thụy Trường đề nghị lực lượng chức năng của tỉnh, huyện tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm.
Ông Phan Đình Dực, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Thực hiện Công điện số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã họp với các xã ven biển, các ngành liên quan để bàn và triển khai các biện pháp ngăn chặn và giải quyết tình trạng lấn chiếm trái phép đất bãi triều ven biển. UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã ven biển rà soát lại tất cả các diện tích quy hoạch bãi triều, diện tích nuôi thả có hợp đồng, diện tích lấn chiếm, diện tích các hộ đóng cọc để khai thác tự nhiên, họ và tên các hộ vi phạm. Từ đánh giá thực trạng chung, các xã chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của huyện lên phương án xử lý, trong đó đối với đất bãi triều các hộ tự ý cắm vây, dựng chòi để khai thác tự nhiên phải hoàn thành việc thu dỡ theo yêu cầu của tỉnh trước ngày 30/4/2016; đối với các hộ nuôi ngao phát sinh phải hoàn thành việc thu hồi tài sản, thu dỡ vây, chòi để trả lại mặt bằng chậm nhất ngày 1/7/2016. UBND huyện cũng đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn, Công an huyện nắm chắc các đối tượng vi phạm để răn đe và ngăn chặn, qua đó chấm dứt tình trạng trên.
Ông Phạm Huy Phương, Chi hội trưởng Chi hội Nghề cá xã Thái Thượng
Xã Thái Thượng hiện có 90 tàu công suất từ 24 - 90CV chuyên khai thác thủy sản ven bờ, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động. Do bãi triều ven biển của xã bị lấn chiếm trái phép gần như hết nên bà con ngư dân chúng tôi không còn chỗ để khai thác thủy sản, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và cuộc sống. Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh, huyện cần giải quyết dứt điểm tình trạng này để bà con ngư dân có điều kiện mưu sinh, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Ngư dân Vũ Hồng Bàng, xã Thụy Xuân
Tàu của tôi có công suất 60CV, chuyên khai thác don, tôm, cá ven bờ. Trước đây, trung bình một chuyến đi chúng tôi khai thác được hơn 1 tấn don, từ 2 - 3 tạ tôm, cá. Tuy nhiên, từ ngày bãi triều bị lấn chiếm trái phép, không còn nhiều diện tích để đánh bắt thủy sản nên sản lượng khai thác đã giảm từ 50 - 60% so với trước đây. Đặc biệt, khi chúng tôi vào vùng của các đối tượng đóng cọc khoanh vùng thì bị truy đuổi, thậm chí họ còn dùng cả vũ lực để đe dọa. Nếu các cấp, các ngành không sớm xử lý dứt điểm tình trạng này thì bất ổn về an ninh trật tự sẽ rất dễ xảy ra. |
Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thôn Lạc Chính 21.05.2025 | 16:15 PM
- Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm người khác dẫn đến tử vong 03.05.2025 | 09:56 AM
- Xử phạt 1 cơ sở kinh doanh cắt tóc, làm đầu tự ý khám chữa bệnh 17.12.2024 | 18:36 PM
- Công an huyện Thái Thụy: Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tài sản 11.12.2024 | 17:13 PM
- Thành phố: 250 hội viên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật 04.11.2024 | 15:02 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- Khảo sát tình hình triển khai, thi hành Luật Khoáng sản 18.09.2024 | 18:55 PM
- Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hóa 30.08.2024 | 15:32 PM
- Công an huyện Hưng Hà bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp 13.08.2024 | 15:36 PM
- Công an huyện Vũ Thư xử phạt trường hợp vi phạm giao thông từ hình ảnh người dân cung cấp 06.08.2024 | 13:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
- Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh