Thứ 5, 09/05/2024, 20:16[GMT+7]

Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

Thứ 2, 13/06/2016 | 14:43:28
1,124 lượt xem
Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1984, trú tại thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh (Tiền Hải) với tội danh “Tổ chức đưa người đi nước ngoài lao động trái phép” và hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh)

Theo thông tin từ Phòng Trinh sát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng), khoảng 22 giờ 45 phút, ngày 9/6, trên địa bàn thôn Minh Châu, xã Đông Minh, lực lượng trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân, Công an huyện Tiền Hải trên đường tuần tra đã phát hiện hai xe ô tô 16 chỗ, trên xe có 34 người (trong đó có 2 lái xe) có dấu hiệu nghi vấn. Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này đang trên đường đi Lạng Sơn để sang Trung Quốc. Qua quá trình lấy lời khai, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thị Thủy là người cầm đầu đường dây đưa người sang Trung Quốc lao động trái phép.

Theo đó, ngày 7/6, Thủy thuê xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 12B-000.73 chở 18 người từ Trung Quốc về thăm nhà và ăn Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch). Sau đó, Thủy móc nối, rủ thêm người, rồi thuê ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 30K-7368 để chở số người này lên Lạng Sơn với mục đích đưa nhóm người này theo đường mòn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thủy và các đối tượng còn lại đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng Thủy quê tại xã Tây Tiến (Tiền Hải), lấy chồng tại thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh. Năm 2014, Thủy vượt biên trái phép sang Trung Quốc, sau đó bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ, đẩy đuổi về Việt Nam. Cũng trong năm 2014, Thủy tiếp tục vượt biên lần thứ 2, lần này Thủy rủ thêm 7 người trong thôn đi theo đường mòn từ Lạng Sơn để sang Trung Quốc. Thủy thuê nhà bên Trung Quốc, cầm đầu số người xuất cảnh trái phép đi làm thuê và nhận tiền từ chủ người Trung Quốc, sau đó, Thủy trả tiền công cho lao động để ăn hoa hồng. Từ năm 2014 đến nay, Thủy đã nhiều lần đi về Việt Nam. Đến ngày 9/6, khi đang tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Số đối tượng bị bắt giữ trong đường dây tổ chức đưa người đi nước ngoài lao động trái phép chủ yếu ở các xã ven biển của huyện Tiền Hải, như: Đông Minh (20 người), Đông Lâm (1 người), Nam Thắng (4 người), Đông Long (2 người), Nam Cường (1 người), Nam Thịnh (1 người), Bắc Hải (2 người) và tỉnh Hải Dương (1 người).

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Trưởng phòng Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung, địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh nói riêng, số lao động xuất cảnh trái phép diễn ra nhiều và phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc lao động xuất cảnh trái phép ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực và lao động ở địa phương. Do không có giấy tờ hợp lệ, số lao động trên thường bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, đẩy đuổi, có trường hợp còn bị đánh chết. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lợi dụng việc xuất cảnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động. Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, xác minh, lập danh sách các đối tượng nghi vấn. Việc triệt phá thành công đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vừa qua không chỉ là chiến công của Bộ đội Biên phòng tỉnh, mà là hồi chuông cảnh tỉnh những người dân nhẹ dạ.

Theo quy định tại Điều 275, Bộ luật hình sự về tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép:

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm 20 năm.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày