Thứ 3, 16/12/2025, 15:28[GMT+7]

Xây dựng mô hình tủ sách pháp luật trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 27/09/2016 | 08:34:14
1,661 lượt xem
Những năm qua, việc xây dựng mô hình tủ sách pháp luật (TSPL) đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân trong giờ đọc sách.

Đã thành nếp, mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân dành 15 phút để tự nghiên cứu, học tập tại phòng đọc của đơn vị. Thông qua việc đọc sách, báo đã giúp cán bộ, chiến sĩ cập nhật những tin tức thời sự trong nước và quốc tế cũng như kiến thức pháp luật để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Trần Sỹ Sơn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cho biết: TSPL được xây dựng từ năm 2013, sau hơn 3 năm hoạt động đã có hơn 3.000 đầu sách (chưa kể báo, tạp chí) về nhiều lĩnh vực, từ pháp luật, kinh tế, chính trị đến văn hóa, văn nghệ, giải trí. Trong đó, số lượng sách, tài liệu về pháp luật chiếm đa số vì chúng giúp ích rất nhiều trong hoạt động nghiệp vụ. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, tư liệu nghiệp vụ, những cuốn sách văn học, nghệ thuật còn giúp chúng tôi thư giãn sau giờ làm việc. Còn Thiếu úy Đoàn Lương Thiện, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền thì chia sẻ: Là sĩ quan trẻ, kinh nghiệm trong công việc còn ít, nhiều thứ phải học hỏi, trau dồi, tích lũy, vì vậy tôi không chỉ học hỏi từ chỉ huy, đồng đội mà còn học hỏi được rất nhiều điều từ những cuốn sách trong tủ sách của đơn vị.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh hiện có 5 tủ sách tại 5 đầu mối đơn vị trực thuộc, trong đó số lượng sách về pháp luật từ 50 - 100 đầu sách. Các đồn, hải đội biên phòng thường xuyên được cấp trên bổ sung các loại sách mới. Mỗi tủ sách đều được sắp xếp ngăn nắp, hợp lý. Số đầu sách được đánh số để tiện cho việc quản lý, tránh thất thoát.

Năm 2013, khi triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bắt đầu xây dựng mô hình TSPL trên toàn tuyến biên phòng. Không chỉ trong lực lượng BĐBP, TSPL còn được xây dựng tại các xã, thị trấn ven biển. Thông qua tủ sách góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân trên tuyến biên phòng tỉnh. Hiện nay, xã Thụy Trường (Thái Thụy) có 31 tủ sách, trong đó 1 TSPL đặt tại trung tâm học tập cộng đồng xã, 28 tủ sách phụ huynh học sinh đặt tại các trường tiểu học và THCS, 2 tủ sách đặt tại dòng họ. Ông Vũ Đình Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã cho biết: TSPL là nơi để người dân địa phương đến tìm hiểu, tra cứu thông tin về pháp luật khi có nhu cầu. Thông qua việc xây dựng tủ sách đã góp phần tạo không gian đọc cũng như văn hóa đọc trong trường học, cộng đồng dân cư, khuyến khích mọi người tích cực tìm hiểu thông tin, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nguồn thông tin, tài liệu quan trọng này còn giúp đội ngũ cán bộ xã, thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở khai thác có hiệu quả vào hoạt động đưa pháp luật đến với người dân bằng nhiều kênh thông tin khác nhau.

Tính đến tháng 8/2016, 100% các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh có TSPL. Số lượng đầu sách bảo đảm từ 600 - 1.000 cuốn/tủ sách và các loại báo, tạp chí. Trong đó, nhiều địa phương 100% các thôn đều có tủ sách. Các mô hình tủ sách đang được nhân rộng trên tuyến biên phòng như: TSPL, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, tủ sách thôn làng, tủ sách phụ huynh và tủ sách tại trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Tuy nhiên, để các tủ sách hoạt động hiệu quả, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm hơn nữa để đầu tư, trang cấp mới nhiều loại sách, thay thế sách cũ và nhân rộng các mô hình tủ sách đến các thôn, làng.

Tất Đạt

  • Từ khóa