Thứ 7, 17/05/2025, 04:34[GMT+7]

Xí nghiệp May Ðông Hưng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ

Thứ 6, 04/11/2016 | 09:10:03
1,245 lượt xem
Xí nghiệp May Đông Hưng thuộc Tổng công ty May 10 thành lập năm 1995. Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, Xí nghiệp không ngừng lớn mạnh, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần mang lại thành công đó là việc Xí nghiệp luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ (PCCN).

Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất.

 

Ông Nguyễn Hải Phong, Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Với mặt hàng liên quan đến bông vải sợi lại sử dụng nguồn điện lớn, trong khi diện tích nhà xưởng chật hẹp, lợp tôn rất dễ đến chập điện, cháy nổ, vì vậy ngay từ khi thành lập, Xí nghiệp luôn xác định việc để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn vệ sinh lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển nên hàng năm luôn chủ động thực hiện tốt các biện pháp PCCN, bảo đảm an toàn sản xuất. Để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Xí nghiệp đã đầu tư mua sắm trang thiết bị chữa cháy từ lăng vòi, bình xịt đến hệ thống báo cháy tự động trị giá hàng trăm triệu đồng. Với diện tích nhà xưởng khoảng 1.000m2, Xí nghiệp xây một bể chứa nước khoảng 70 khối, trang bị 56 bình bọt nhỏ, 3 bình bọt to, 3 lăng vòi đáp ứng yêu cầu công tác PCCC; tại các phân xưởng đều lắp đặt biển hiệu, bảng hướng dẫn thoát hiểm, tiêu lệnh, bảng hướng dẫn PCCC. Ngoài ra, mỗi năm Xí nghiệp đều xây dựng phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh kiểm duyệt chặt chẽ, trong đó tập trung đưa ra các tình huống cháy, nổ giả định và phương án xử lý. Cùng với đó, Xí nghiệp thành lập đội PCCC và mạng lưới an toàn vệ sinh lao động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Để giúp công nhân nâng cao kỹ năng xử lý, ứng phó với các tình huống cháy, nổ, mỗi năm Xí nghiệp tổ chức hai đợt tập huấn về công tác PCCN, thực hành báo động, diễn tập PCCC do lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh hướng dẫn.

 

Cùng với đầu tư mua sắm trang thiết bị, tổ chức diễn tập, ban hành nội quy, quy chế, việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực PCCN luôn được Xí nghiệp coi trọng. Lãnh đạo Xí nghiệp sâu sát, thường xuyên trực tiếp kiểm tra tại các phân xưởng, nắm bắt công tác PCCN để có chỉ đạo kịp thời. Công tác PCCN được bộ phận chuyên trách kiểm tra hàng ngày. Trong quá trình sản xuất, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên loa của Xí nghiệp. Vào sáng thứ hai hàng tuần, trong buổi chào cờ, bên cạnh nội dung trao đổi về công việc chuyên môn, Xí nghiệp cũng thường xuyên lồng ghép nội dung liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, PCCN để công nhân biết từ đó nâng cao nhận thức, thực hiện công tác PCCN nghiêm túc. Là người có thời gian công tác từ khi Xí nghiệp mới thành lập, chị Nguyễn Thị Thu Hương, công nhân tổ chất lượng cho biết: Hàng năm, cán bộ, người lao động đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC, học xử lý tình huống khi xảy ra sự cố và được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, theo tôi, ý thức của người lao động là vấn đề quan trọng, nếu mỗi công nhân chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế sẽ không xảy ra cháy, nổ, mất an toàn vệ sinh lao động.

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người lao động nên từ khi thành lập đến nay Xí nghiệp May Đông Hưng chưa xảy ra cháy, nổ và sự cố nghiêm trọng về an toàn vệ sinh lao động, qua đó góp phần đưa doanh thu của Xí nghiệp ngày một tăng, thu nhập bình quân của công nhân đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa