Thứ 6, 19/04/2024, 15:03[GMT+7]

Vũ Thư cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Trịnh Xuân Chất, xã Bách Thuận

Thứ 3, 31/12/2019 | 15:09:39
4,375 lượt xem
Sau nhiều lần giải thích, động viên, thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận của ông Trịnh Xuân Chất, sáng ngày 31/12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Vũ Thư tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Trịnh Xuân Chất, thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, giải tỏa buộc ông Trịnh Xuân Chất trả lại mặt bằng cho ông Trịnh Xuân Thụ.

Đây là vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Trịnh Xuân Chất (là cháu ruột của ông Thụ) và ông Trịnh Xuân Thụ (là chú ruột của ông Chất). Căn cứ Bản án số 10/2017/DS-PT ngày 4/5/2017 và Bản án số 06/DS-DT ngày 9/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, ngày 22/5/2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư ban hành Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS cho thi hành án đối với ông Trịnh Xuân Chất, sinh năm 1956, trú tại thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư. Theo đó, buộc ông Trịnh Xuân Chất phải tháo dỡ chuồng lợn, bể nước để trả lại mặt bằng cho ông Trịnh Xuân Thụ tổng diện tích 45m2 trong thửa 177/2, tờ bản đồ số 19 tọa lạc tại thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận. Từ ngày 22/5/2017 đến nay, mặc dù được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng giải thích, động viên, thuyết phục nhưng ông Trịnh Xuân Chất không tự nguyện thi hành án.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, giải tỏa buộc ông Trịnh Xuân Chất trả lại mặt bằng cho ông Trịnh Xuân Thụ.


Trong sáng ngày 31/12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã huy động lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, giải tỏa, tháo dỡ chuồng lợn, bể nước để trả lại mặt bằng 45m2 cho ông Trịnh Xuân Thụ theo đúng quyết định của bản án. Do bố trí lực lượng chặt chẽ, bài bản nên việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng diễn ra an toàn, đúng luật định.

Việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Trịnh Xuân Chất nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của bản án; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Hà Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày