Thứ 4, 24/04/2024, 21:23[GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 Quyết tâm tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thứ 4, 12/10/2022 | 08:10:28
5,827 lượt xem
Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thái Bình năm 2022 diễn ra từ ngày 12 - 14/10. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tỉnh Thái Bình bước vào cuộc diễn tập với tinh thần quyết tâm cao nhất đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng dân quân cơ động luyện tập triển khai đội hình chiến đấu trong tác chiến phòng thủ.

Diễn tập KVPT là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, thành phố gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc diễn tập, từ nhiều tháng qua tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc diễn tập. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân với sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình và hệ thống truyền thanh cơ sở... đã tuyên truyền đậm nét về cuộc diễn tập; chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, số lượng tin, bài, phóng sự, tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập với nội dung, hình thức sinh động, phong phú. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chỉ đạo các thành viên chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng cuộc diễn tập để kích động, gây rối, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Tiền Hải cho biết: Phòng đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về diễn tập KVPT huyện và diễn tập KVPT tỉnh. Bên cạnh sử dụng xe thông tin lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm, khu vực diễn ra hoạt động diễn tập, các trục đường lớn của huyện, hệ thống truyền thanh của 32 xã, thị trấn đã liên tục phát các nội dung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với sự kiện quan trọng này.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, công tác xây dựng và thẩm định hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập, tập huấn, bồi dưỡng lý luận, luyện tập tổng hợp vận hành cơ chế cho khung diễn tập của tỉnh được thực hiện toàn diện, đồng bộ và bài bản. 

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong quá trình thực hiện luyện tập, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức diễn tập đã bám sát giáo án chương trình, trình tự tiến hành từng giai đoạn, tích cực tham mưu, kịp thời khắc phục, điều chỉnh theo từng nội dung. Các thành phần trong khung tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân theo cương vị, chức trách đảm nhiệm, nắm chắc và làm chủ nội dung, vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua từng tình huống, công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền trong tác chiến phòng thủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống, sát với tình hình thực tế địa phương.

Trung đội súng máy phòng không Trung đoàn 8 huấn luyện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

5 tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, hậu cần kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, lễ tân... theo kế hoạch phục vụ diễn tập. Toàn bộ các hạng mục của Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp huyện, các khu vực diễn tập thực hành, thực binh đã được thi công và bàn giao đúng tiến độ phục vụ công tác luyện tập tổng hợp trong những ngày qua. Song song với đó, trang thiết bị, khí tài phục vụ thực hành diễn tập được vận chuyển, lắp đặt bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối theo kế hoạch. Lực lượng huấn luyện thực binh đã bố trí huấn luyện các hình thức tác chiến và các khu vực thực binh phương án A2, tổ chức xử trí tình huống giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; đánh địch đổ bộ đường biển, đánh địch tiến công hỏa lực của lực lượng vũ trang tỉnh; triển khai thực hành bệnh viện dã chiến, cứu chữa thương binh, bệnh binh trong tác chiến phòng thủ; bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát quân sự, công tác cảnh giới trên bộ, trên biển trong thực binh bắn đạn thật... theo kế hoạch. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh cho biết: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và các tiểu ban giúp việc đã kiểm tra, đôn đốc, động viên các bộ phận tích cực thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, các lực lượng tham gia đã sẵn sàng bước vào diễn tập với khí thế, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Trịnh Cường