Thứ 5, 18/04/2024, 15:42[GMT+7]

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thứ 4, 12/10/2022 | 13:08:50
13,151 lượt xem
Sáng ngày 12/10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2022.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai mạc.

Video: 121022-khai_m%E1%BA%A1c_di%E1%BB%85n_t%E1%BA%ADp_khu_v%E1%BB%Bph%C33m_2022.mp4?_t=1665572712

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3 và các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo và biểu dự hội nghị.

Diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ mở rộng.  

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã khái quát những nét cơ bản về truyền thống cách mạng, những đóng góp sức người, sức của của Đảng bộ và nhân tỉnh Thái Bình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước được hoà bình, thống nhất, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng. Với truyền thống yêu nước cách mạng, LLVT tỉnh vừa tập trung xây dựng, rèn luyện lực lượng vừa tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội, luôn làm tốt việc kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh. Những năm qua, quán triệt, triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực, chủ động xây dựng tiềm lực và thế trận trong KVPT với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nắm, phát hiện, ngăn ngừa, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống về quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định để phát triển và hội nhập.

Diễn tập KVPT là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất về tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, thông qua diễn tập phát huy cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hiệp đồng giữa các lực lượng để giải quyết tốt các vấn đề chính trị xã hội nảy sinh trong xây dựng và hoạt động của KVPT, kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, khả năng huy động tiềm lực của địa phương đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giải quyết các tình huống phức tạp, khẩn cấp về quốc phòng an ninh.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2022, diễn ra ở 2 cấp tỉnh và huyện với quy mô rộng, nhiều lực lượng thành phần tham gia.

Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu: Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tham gia diễn tập phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức triển khai, thực hiện chặt chẽ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập. Quá trình thực hành diễn tập vận hành cơ chế, xử lý các tình huống các vai diễn phải nghiên cứu nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của cơ quan trung ương xử lý tình huống về quốc phòng an ninh; gắn lý luận với tác chiến KVPT đã được huấn luyện, bồi dưỡng với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương để vận dụng vào giải quyết, xử lý các tình huống do Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu giả định, bảo đảm bám sát nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh. Cuộc diễn tập sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật, lực lượng trực tiếp tham gia và nhân dân tham quan với số lượng đông. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập phải tập trung, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu trong quá trình diễn tập; sau diễn tập khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh, tiếp tục hoàn chỉnh, làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích các công trình đã xây dựng, tiến hành hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong các khu vực diễn tập. Cùng với tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh, huyện Tiền Hải, Vũ Thư và Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên nhân dân, doanh nghiệp tích cực lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Ngay sau khai mạc diễn tập đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 12 - 14/10.

Trịnh Cường

 Ảnh: Thành Tâm

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày