Thứ 7, 20/04/2024, 15:16[GMT+7]

Nông dân Vũ Thư khắc phục khó khăn, sản xuất vụ đông

Chủ nhật, 16/10/2022 | 14:23:48
1,412 lượt xem
Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa mùa trà sớm, đồng thời gây ướt nhão, đọng nước mặt ruộng. Mặc dù vậy, nông dân huyện Vũ Thư quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ khung thời vụ tốt nhất để gieo trồng cây vụ đông.

Nông dân huyVũ Thư khắc phục khó khăn, tranh thủ khung thời vụ tốt nhất tiến hành gieo trồng cây vụ đông.

Đã cuối khung thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm nhưng cánh đồng Chạ, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa những ngày này vẫn còn nhiều thửa ruộng bị đọng nước. Gia đình bà Nguyễn Thị Đào may mắn hơn vì có nền ruộng cao, ngay sau khi hết đợt mưa lớn bà Đào thu hoạch lúa mùa, nhanh chóng làm đất, gieo trồng được gần 1 sào ngô. Bà chia sẻ: Năm nay thời tiết đầu vụ không thuận, nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Nhưng xác định cây vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa nên gia đình tôi cố gắng khắc phục khó khăn, quyết tâm trồng 3 sào ngô, đậu cove, khoai tây. Hiện nay chúng tôi hỗ trợ nhau khẩn trương thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông để kịp thời vụ. Những thửa ruộng còn đọng nước, chúng tôi khơi thoát nước, làm bầu cây ở nhà, khi mặt ruộng khô, sẽ nhanh chóng làm đất, lên luống, đặt bầu để bảo đảm thời vụ.

Tân Hòa là một trong những địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây khoai tây. Ông Vũ Trọng Hải, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Thời tiết mưa khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong thu hoạch lúa mùa, làm đất sản xuất vụ đông, đặc biệt cây vụ đông ưa ấm. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi vẫn quyết tâm gieo trồng 170ha cây vụ đông các loại. Để đạt được mục tiêu này, HTX đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, giải phóng mặt ruộng, tiến hành gieo trồng các loại cây vụ đông. HTX chủ động cung ứng giống khoai tây, phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ nông dân. Đặc biệt, thời điểm này chúng tôi chỉ đạo tổ thủy nông, nông dân chú trọng công tác khơi thoát nước mặt ruộng, tạo nền đất khô ráo để nhanh chóng làm đất, gieo trồng cây vụ đông.

Xã Vũ Vân được coi là “vựa” sản xuất cây bắp cải của tỉnh. Tuy nhiên, thay vì cánh đồng rau xanh mơn mởn, thời điểm này, các cánh đồng bãi ở Vũ Vân chỉ có màu nâu của đất. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến 60ha lứa bắp cải vụ đông sớm của địa phương bị thiệt hại. Nông dân xót xa nhưng không mang tâm lý chán nản mà ngay lập tức bắt tay vào khôi phục sản xuất, gieo trồng lứa rau khác thay thế.

 Bà Hoàng Thị Hiền, thôn Thái Sa chia sẻ: Bắp cải đầu vụ thường có giá bán cao hơn nên chúng tôi tranh thủ trồng sớm. Hiện nay bà con đầu tư máy cày, máy phay, máy lên luống, đẩy mạnh cơ giới hóa khâu làm đất để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Với gần 1 mẫu bắp cải, gia đình tôi đặt mục tiêu thu về từ 70 - 80 triệu đồng ở vụ đông năm nay.

Năm 2022, xã Vũ Vân xây dựng kế hoạch gieo trồng 200ha cây vụ đông, chủ lực là bắp cải. Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đối với Vũ Vân, vụ đông thực sự là vụ sản xuất chính, mang lại nguồn thu chủ lực cho nông dân. Thời điểm này có nhiều khó khăn đặt ra trong sản xuất nhưng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, HTXNN kịp thời vào cuộc, đồng hành, chỉ đạo, động viên nông dân khắc phục thời tiết, tranh thủ thời vụ, đẩy mạnh gieo trồng các loại cây vụ đông, bảo đảm diện tích đã đăng ký.

Vụ đông năm 2022, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo trồng gần 5.300ha cây vụ đông, trong đó ngô 850ha, khoai tây 350ha, dưa, bí 450ha, còn lại là rau màu. Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm nay, huyện chủ trương mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ tại một số xã như Trung An, Hồng Phong, Vũ Vân... Trước khi vào vụ sản xuất, huyện và các địa phương đã chủ động liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng diện tích sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với một số loại cây vụ đông có giá trị kinh tế cao như: ngô sinh khối, ngô đường, bắp cải, súp lơ xanh, bí đỏ, bí xanh, khoai tây. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nông dân khắc phục khó khăn, khẩn trương thu hoạch lúa mùa, giải phóng, khơi thoát nước mặt ruộng, kịp thời gieo trồng cây vụ đông. Cùng với phấn đấu hoàn thành mục tiêu về diện tích, huyện chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

 Nông dân thôn Trực Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư) trồng cây dưa chuột vụ đông.


Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày